Sức khỏe bé chào đời bằng mang thai hộ rất tốt

09:41 | 26/01/2016
Đó là thông tin do GS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản quốc gia cho báo Lao động Thủ đô biết vào chiều 24.1.2016.
Chào đón bé gái ra đời bằng phương pháp mang thai hộ
Sắp đón chào bé ra đời từ mang thai hộ

Như đã đưa tin, sáng 22.1, bé gái nặng 3,6 kg được chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến là người trực mổ.

Sức khỏe bé chào đời bằng mang thai hộ rất tốt

Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, sau hơn một năm Nghị định cho phép mang thai hộ có hiệu lực (1.1.2015), hơn 60 hồ sơ mang thai hộ đã được duyệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cả nước có khoảng 100 hồ sơ đủ điều kiện cho phép mang thai hộ. 3 tháng tới sẽ có gần 30 em bé ra đời bằng phương pháp mang thai hộ và trường hợp bé Đ.Q.A là trường hợp đầu tiên. Đến thời điểm này, cả mẹ và bé sức khỏe đều rất tốt.

Hiện có 3 nơi được phép thực hiện kỹ thuật này gồm: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế và Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 500-700 trường hợp có nhu cầu nhờ mang thai hộ. Chi phí một lần thực hiện mang thai hộ khoảng 2.000-3.000 USD (tương đương 60-70 triệu đồng) trong trường hợp ca khó; ca bình thường thì chi phí 40-45 triệu đồng. Chi phí này nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào lượng thuốc hỗ trợ phải sử dụng.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này