Thêm 2,2 triệu người sẽ được tiếp cận chương trình chăm sóc mắt

22:58 | 24/01/2016
Vừa qua, 2 dự án mang tên “Ánh sáng cho trẻ em và người lớn tuổi tại Đồng Bằng Sông Cửu Long” và “Chăm sóc mắt học đường”, thuộc giai đoạn 5 của sáng kiến toàn cầu – “Ánh sáng là niềm tin” do Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã được thực hiện.
Cách chăm sóc mắt theo độ tuổi

Phát biểu tại bổi lễ công bố dự án, ông Nirukt Sapru - Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết: “Phục hồi thị giác cho một người không chỉ giúp người đó nâng cao năng suất kinh tế mà còn trao cho họ sự tự do trong công việc, giáo dục và đào tạo. Thông qua việc mở rộng hoạt động của sáng kiến “Ánh sáng là niềm tin”, sẽ có nhiều người dân địa phương được hưởng các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao. Qua đó, chúng tôi mong muốn đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của cộng đồng, và dài hạn là sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam”.

Thêm 2,2 triệu người sẽ được tiếp cận chương trình chăm sóc mắt
Đại diện Sở Y tế Cà Mau và Cần Thơ nhận tài trợ từ Ngân hàng Standard Chartered

Dự án “Ánh sáng cho trẻ em và người lớn tuổi tại Đồng Bằng Sông Cửu Long” sẽ được triển khai tại Cần Thơ và Cà Mau bởi một liên minh gồm ba tổ chức phi chính phủ (NGO) là Orbis International (Mỹ), Helen Keller International (Mỹ) và Eye Care Foundation (Hà Lan). Dự án có ngân sách 1 triệu USD, trong đó Standard Chartered đóng góp 800.000 USD và phần còn lại đến từ các tổ chức phi chính phủ, đối tác của dự án, với mục tiêu hỗ trợ các em nhỏ và những người lớn tuổi (từ 50 tuổi trở lên), phòng chống và chữa trị các vấn đề về mắt thông qua các dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện, chất lượng cao với chi phí hợp lý.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp cộng đồng trên toàn thế giới tiếp cận với dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng cao, qua đó, cải thiện cuộc sống và phục hồi thị giác cho những người cần được trợ giúp. Cùng với Standard Chartered, chúng tôi đang dần hiện thực hóa sứ mệnh này tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam.” Đại diện liên minh các NGO, Bà Trần Hương, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Orbis International tại Việt Nam chia sẻ.

Cùng thời điểm, dự án “Chăm sóc mắt học đường” sẽ do Quỹ Fred Hollows Foundation Việt Nam triển khai tại ba tỉnh là Hải Dương, Đà Nẵng và Tiền Giang, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 2 triệu em nhỏ có độ tuổi từ 6-15 cải thiện sức khỏe của mắt. Standard Chartered tài trợ 1 triệu USD trên tổng số 1,25 triệu USD ngân sách của dự án này, phần còn đến từ tổ chức Fred Holollows.

Dự kiến, với kinh phí lên tới 2,25 triệu USD sẽ triển khai hai dự án chăm sóc mắt tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2018 nhằm mục đích chăm sóc mắt cho 2,2 triệu người dân địa phương thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Trang Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này