Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Quy chế bầu cử phát huy đầy đủ các nguyên tắc tập trung dân chủ

17:16 | 23/01/2016
Một trong những nội dung được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm là Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng. Bên lề Đại hội, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi với báo giới về nội dung này.
Nhiều đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi Điện mừng
Chú trọng bồi dưỡng để bổ sung cho cơ quan Đảng, Nhà nước những cán bộ vừa hồng vừa chuyên
Chiều 23/1, Đại hội biểu quyết số lượng ủy viên Trung ương khoá XII
Đưa hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, nâng cao vị thế đất nước
Quy chế bầu cử phát huy đầy đủ các nguyên tắc tập trung dân chủ
Thượng tướng Võ Tiến Trung trao đổi với báo giới bên lề Đại hội

Thượng tướng Võ Tiến Trung - Uỷ viên Trung ương Đảng, giám đốc Học viện quốc phòng:

Quy chế bầu cử tại Đại hội không có gì khó khăn. Chiều nay ( 23-1) các đoàn bắt đầu thảo luận. Đại biểu có quyền ứng cử, đề cử nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương. Nếu nhân sự được đề cử muốn rút thì cũng do Đại hội quyết định.Như vậy là vừa tập trung, vừa dân chủ, hoà quyện với nhau rất rõ ràng.

Đối với đại biểu muốn tự ứng cử thì chuẩn bị hồ sơ, việc này có hướng dẫn trước Đại hội rất lâu, gửi đến các đoàn. Người tự ứng cử phải có hồ sơ, lý lịch trích ngang, có nhận xét của địa phương. Hồ sơ này không có gì phức tạp.Thông thường cuối năm các đảng viên đều có bản kiểm điểm, có nhận xét của địa phương nơi cư trú, cái đó có sẵn rồi, chỉ cần làm thêm bản lý lịch trích ngang.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội): Quy chế bầu cử lần này đã phát huy được đầy đủ các nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước yêu cầu đổi mới và đời sống dân chủ trong Đảng hiện nay, Quy chế này vừa thể hiện được tính dân chủ, vừa thể hiện được kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Dân chủ trong Đảng của ta là dân chủ của một Đảng cầm quyền; không chỉ là dân chủ, tự do thuần túy của một công dân, mà dân chủ, tự do trong khuôn khổ và trước yêu cầu của một đảng viên - là tấm gương về tính tiền phong gương mẫu. Do đó, một quy chế toàn diện vừa giúp cho việc giới thiệu được các đại biểu ưu tú vào Đảng, đồng thời cũng tránh được tự do quá trớn, quá mức, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tập trung của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Minh Hùng (Hải Dương): Đánh giá nhiệm kỳ này, Trung ương đã tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều nhiệm kỳ trước về thực hiện quyền dân chủ trong Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội XII đã được thông qua, thể hiện tính nguyên tắc từ Điều lệ Đảng và những quy định của Trung ương. Đó là một Quy chế hết sức chặt chẽ và bảo đảm tính dân chủ trong Đảng.

Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quy định rõ và qua thực tiễn ở cơ sở, chúng tôi thấy rằng Quy chế bầu cử trong Đảng của nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bảo đảm được tính dân chủ và tính thực tiễn. Đại biểu hy vọng, tinh thần và kết quả đó ở các cấp sẽ được kết tinh tại Đại hội XII của Đảng. Với Quy chế này, Đại hội XII của Đảng sẽ thực hiện quy trình nhân sự thành công tốt đẹp.

Đại biểu Trần Tuyết Minh (Bình Phước): Quy chế bầu cử rất bài bản và phát huy tinh thần dân chủ; được thực hiện theo Quyết định 244 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng là rất phù hợp.

XS-MT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này