Quả bóng vàng VN 2015: Anh Đức xứng đáng, Công Phượng là của tương lai

10:30 | 06/01/2016
Tối nay (6.1), đêm Gala công bố những danh hiệu chính thức và trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sẽ diễn ra lúc tại nhà hát TPHCM. Theo nhận định của HLV Mai Đức Cung, tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương là người xứng đáng cho danh hiệu này.
Quả bóng vàng 2015: Vì sao Công Phượng chỉ ở hạng mục trẻ?
Quả bóng vàng VN 2015: Lần đầu cho futsal
Quả bóng vàng VN 2015: Anh Đức xứng đáng, Công Phượng là của tương lai

Hiện tại, danh sách rút gọn Quả bóng Vàng 2015 là cuộc cạnh tranh giữa 5 cái tên: Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trần Nguyên Mạnh (SLNA). Ở danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc” là Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) và Nguyễn Công Phượng (HA.GL).

Trong danh sách rút gọn, đây là lần đầu tiên Anh Đức và Huy Toàn lọt vào vòng cuối cùng của cuộc đua đến danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Anh Đức cũng vừa trải qua một mùa giải đầy thành công với B.Bình Dương với cú đúp cô địch V-League và Cúp Quốc gia. Bản thân Anh Đức cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2015.

Dù không được gửi phiếu bầu nhưng HLV Mai Đức Chung nhận định: “Về bóng đá nam, tôi nghĩ Anh Đức của Bình Dương xứng đáng Quả bóng Vàng. Tôi đã làm việc với cậu ấy nên có điều kiện theo dõi rất nhiều. Bình Dương vô địch được hai danh hiệu V-League nhờ công không nhỏ của Anh Đức. Ngoài ra, cầu thủ ngoại có Moses của Bình Dương và Gonzalo của Hà Nội T&T đều rất tốt. Về hạng mục trẻ, Công Phượng là cầu thủ tôi đánh giá rất cao. Duy Mạnh của Hà Nội T&T cũng rất cao. Tôi nghĩ nhiều người sẽ để ý và bỏ phiếu cho Công Phượng hơn. Tôi nghĩ là Công Phượng sẽ chiến thắng Duy Mạnh”.

Dự đoán về những cầu thủ tương lai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam, ông Chung cho biết: “Sau đây nữa, nếu Công Phượng phấn đấu tập luyện tốt, cậu ấy sẽ tạo được một quá trình giành Quả bóng Vàng. Cậu ấy đã được ăn tập, sinh hoạt bài bản hơn. Đó là một điều kiện giúp cậu ấy duy trì được thành tích lâu bền hơn”.

Sau khi công bố danh sách các hạng mục đề cử, nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh việc để Công Phượng “mãi không chịu lớn” khi để anh nằm trong hạng mục cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là năm thành công của Phượng ở cấp độ ĐT U.23 Việt Nam và phần nào đó ở CLB HAGL. Do đó, nếu Phượng giành chiến thắng ở hạng mục này cũng là điều xứng đáng.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này