Dừng hoạt động lò vôi làm 9 người thương vong

20:37 | 03/01/2016
Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi khiến 9 người thương vong tại chỗ, UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ra quyết định dừng hoạt động lò vôi này và phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Vụ 9 người thương vong tại Thanh Hóa do nhiễm độc khí CO
Cập nhật hiện trường vụ ngạt khí lò vôi làm 9 người thương vong tại chỗ

Chiều ngày 3/1, ông Lê Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định dừng hoạt động đối với với lò vôi gia đình ông Thong làm 8 người chết và 1 người bị thương để cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời UBND huyện cũng ra quyết định dừng 7 lò vôi còn lại đang hoạt động trên địa bàn và chờ đến khi cơ quan chức năng kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới cho hoạt động trở lại.

Dừng hoạt động lò vôi làm 9 người thương vong
Hiện trường vụ ngạt khí lò vôi làm 9 người thương vong

Ông Lê Trí Dũng, Chủ tịch UBND xã Hoàng Giang (Nông Cống) cho biết, tại xã có 4 lò vôi thủ công đang hoạt động và tạo công ăn việc làm cho 30 đến 50 lao động địa phương, thu nhập trên 70.000 đồng/người/ngày, nhưng các lò vôi này chỉ hoạt động theo thời vụ.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, sau vụ tai nạn lao động thương tâm làm 9 người thương vong tại xã Hoàng Giang, cơ quan chức năng bước đầu làm rõ do nhiễm độc khí CO ở lò vôi. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và theo lộ trình đến năm 2020 cơ bản sẽ xóa toàn bộ lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn còn có 200 lò vôi, trong đó có 40 lò hoạt động thường xuyên, còn lại 160 lò hoạt động theo thời vụ. Những lao động đang làm việc tại các lò vôi này sẽ được bố trí làm công việc khác và phù hợp hơn.

Như Báo Lao đông Thủ đô đã đưa tin, vào chiều ngày 1/1/2016, tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tại nạn lao động nghiêm trọng làm 9 người thương vong, trong đó 8 người đã chết và 1 người đã qua cơn nguy kịch. Những nạn nhân chết đều do nhiễm độc khí CO tại lò vôi…

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này