Bắt hai đối tượng đang trên đường đi giao dịch ma túy

09:44 | 15/12/2015
Biết có người cần mua ma túy tổng hợp, Long và Kiên bèn gom tiền đi mua về bán lại để hưởng số tiền chênh lệch. Trong lúc đi giao hàng, cặp đôi này đã bị lực lượng công an bắt gọn.
Hung thủ vụ thảm án ở Thạch Thất từng có 4 tiền án và nghiện nặng ma túy
Triệt phá ổ ma túy trong khu tập thể

Ngày 12/12, Lê Phương Long (SN 1978, HKTT xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội) nhận được điện thoại đặt mua 1 “chỉ” ketamin và 15 viên ma túy tổng hợp. Long bèn gọi cho bạn là Võ Trung Kiên (SN 1978, trú tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, từng có 1 tiền án, 1 tiền sự) tìm người bán ma túy và chúng mua với giá 1,8 triệu đồng cho 1 “chỉ” ketamin và 190.000 đồng/viên ma túy tổng hợp.

Bắt hai đối tượng đang trên đường đi giao dịch ma túy
2 đối tượng tại CQĐT

Tiếp đó Long và Kiên thỏa thuận với khách mua ma túy giá bán 250.000 đồng/viên ma túy tổng hợp rồi cùng Kiên đi lấy hàng. Đến phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy) nhận hàng, Long và Kiên đưa trước cho đối tượng bán ma túy số tiền 1 triệu đồng, cùng chiếc điện thoại iPhone 5S đồng thời cam kết khi bán được ma túy sẽ thanh toán nốt tiền.

Lấy hàng xong, Long và Kiên giấu ma túy dưới tấm thảm để chân xe máy rồi đi về khu vực đường Đại Cồ Việt. Khoảng 21h30 ngày 12/12, tổ công tác CAP Đồng Nhân đã mật phục trên đường Đại Cồ Việt và bắt giữ 2 đối tượng này, thu giữ tang vật 1,861 gam ketamin cùng 15 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 14/12, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra vụ án.

Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này