Mẹ liệt sĩ bị cắt giảm tiền trợ cấp do nhầm lẫn!?

13:05 | 11/12/2015
Từ trước tới nay, mẹ liệt sỹ Lê Thị Vinh (SN 1910, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn đều đặn hưởng tiền tuất liệt sỹ nuôi dưỡng 1.983.000 đồng/tháng. Nhưng 3 tháng trở lại đây, không hiểu sao tiền tuất của mẹ Vinh bị trừ mất hơn 600.000 đồng/tháng.
Quan tâm đặc biệt đến các thương, bệnh binh và gia đình liệt sỹ
Vụ “Cậu Thủy” lừa đảo tìm hài cốt liệt sỹ: Mua chuộc quản trang, trộm cắp hài cốt
Xem xét kiến nghị của gia đình liệt sỹ

Vừa qua, báo Lao động Thủ đô nhận được phản ánh của gia đình mẹ liệt sĩ Lê Thị Vinh ở Hương Khê, Hà Tĩnh về việc tiền tuất liệt sỹ nuôi dưỡng của mẹ bỗng nhiên bị cắt giảm. Sự việc cũng đã được người nhà phản ánh lên UBND xã Gia Phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hương Khê… nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét.

Trao đổi với PV, anh Phạm Đình Lê (con rể của mẹ Vinh) cho biết: Mẹ Vinh có 5 người con, 1 con trai là anh Lê Văn Thư đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và được công nhận là liệt sỹ, còn 4 người con gái cũng đã mất. Hiện mẹ Vinh sống một mình, nhưng gần đây do tuổi già sức yếu, nên anh Lê đưa mẹ về sống cùng.

Mẹ liệt sĩ bị cắt giảm tiền trợ cấp do nhầm lẫn!?
Mẹ liệt sỹ Lê Thị Vinh.

“Từ trước cho đến nay, mẹ Vinh được nhận tiền tuất hàng tháng là 1.983.000 đồng, hưởng theo quy định về chính sách ưu đãi đối với người có công. Thế nhưng từ tháng 9/2015 đến nay khoản tiền hỗ trợ hàng tháng của mẹ bị trừ mất hơn 600.000 đồng”, anh Lê phản ánh.

Anh Lê cũng khẳng định, việc tiền tuất của mẹ Vinh bị cắt bớt gia đình không hề nhận được thông báo, hay giải thích gì. Quá bất bình trước việc làm khó hiểu trên, gia đình anh Lê đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay đã hơn 3 tháng vẫn chưa được giải thích, hay giải quyết gì.

Để tìm hiểu rõ về vấn đề này, phóng viên có buổi làm việc với bà Dương Thị Thắm - cán bộ chính sách xã Gia Phố. Bà Thắm cho biết: Từ trước đến nay mẹ Vinh vẫn nhận đều đặn số tiền là 1.983.000 đồng/tháng tại UBND xã. Nhưng bản thân tôi cũng không hiểu vì sao số tiền mẹ Vinh bị cắt giảm như vậy”.

“Thời điểm từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2014, chúng tôi có rà soát lại danh sách các đối tượng chính sách trên toàn xã và gửi lên huyện. Trường hợp mẹ Vinh cũng không có gì thay đổi. Đến cuối năm 2014 thì tôi nghỉ sinh con. Sau khi đi làm lại thì mọi thủ tục hồ sơ được bàn giao lại cho tôi không hề nhắc đến vấn đề tiền tuất của mẹ Vinh. Trong thời gian tôi nghỉ, phụ trách thay tôi là chị Phan Thị Hồng Sang - cán bộ hợp đồng phòng thống kê. Hiện chị Sang đang nghỉ sinh con” - bà Thắm cho biết.

Trao đổi với ông Nguyễn Quang Cảnh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Khê, ông Cảnh xác nhận là có sự việc như vậy. Giải thích về sự việc này, ông Cảnh cho hay: “Nguyên nhân của việc cắt giảm tiền chính sách của mẹ Vinh là do sự nhầm lẫn, tưởng mẹ Vinh đang có con cái sống cùng”.

“Việc này là do lỗi của xã rà soát không kỹ nên dẫn đến sự việc như vậy. Hiện chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên Sở LĐ-TB&XH để xin phục hồi lại chế độ cho bà Vinh” - ông Cảnh thông tin.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này