Một cán bộ bị tố “xù” tiền chạy việc làm

10:01 | 10/12/2015
Báo LĐTĐ nhận được đơn của anh Trần Ngọc Thắng tố cáo một cán bộ thanh tra nhận 250 triệu đồng của anh và cam kết lo cho anh vào làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội. Thế nhưng sau hơn 3 năm, vị cán bộ này vẫn không thực hiện được lời hứa...
Lừa chạy việc để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Xử lý hành vi nhận tiền chạy việc?
Lừa chạy việc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Người bị tố cáo là ông Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1975, khu tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Hiện ông Thắng công tác tại Thanh tra TP. Hà Nội.

Lá đơn tố cáo của anh Trần Ngọc Thắng (SN 1983, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nêu, qua các mối quan hệ xã hội, ông Nguyễn Toàn Thắng biết sau khi ra trường, anh Trần Ngọc Thắng vẫn chưa có việc làm ổn định nên gợi ý rằng mình có nhiều mối quan hệ quen biết có thể xin được việc cho anh này. Để mọi việc được “hanh thông”, ông Toàn Thắng yêu cầu anh Ngọc Thắng phải chuyển cho mình số tiền 250 triệu đồng để dùng cho chi phí quan hệ xin việc.

Anh Thắng nêu rõ: “Khi đã vay mượn đủ số tiền như anh Toàn Thắng yêu cầu, ngày 22/8/2012, tôi đã trực tiếp gặp và giao số tiền trên để ông Toàn Thắng giúp tôi được vào làm việc tại một ngân hàng ở nội thành Hà Nội. Tôi được cam kết là đến ngày 10/11/2012 sẽ có quyết định chính thức đi làm. Tuy nhiên, cho đến nay ông Toàn Thắng vẫn không hề thông báo cho tôi về thời gian cũng như ngân hàng tôi sẽ được đến làm việc”.

Cũng theo anh Ngọc Thắng, anh đã nhiều lần tới gặp để yêu cầu ông Toàn Thắng trả lại cho anh số tiền trên, nhưng ông này toàn khất lần và né tránh không thực hiện. Tới nay đã hơn 3 năm kể từ khi giao số tiền nhưng ông Toàn Thắng không hề có động thái xin việc hay trả lại số tiền đó cho anh Ngọc Thắng. “Ông Toàn Thắng đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền trên”, anh Ngọc Thắng khẳng định.

Anh Thắng cho biết, cho đến thời điểm này, anh cũng đã 3 lần gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Toàn Thắng tới đơn vị chủ quản nơi ông ta đang công tác là Thanh tra TP. Hà Nội vào các thời điểm năm 2013, 2014 và 2015 nhưng không nhận được sự phúc đáp từ người có thẩm quyền.

Sau khi nhận lá đơn tố cáo, PV Báo LĐTĐ đã liên hệ với ông Nguyễn Toàn Thắng để xác minh rõ sự việc. Trong buổi làm việc, ông Toàn Thắng cho biết: “Đây thực chất không phải là lừa đảo xin việc. Do khó khăn, tôi có vay của anh ấy mấy chục triệu đồng chứ không phải là 250 triệu đồng như trong tờ giấy biên nhận và cam kết”. Cũng theo ông Nguyễn Toàn Thắng, cơ quan ông (Thanh tra TP. Hà Nội) có nhận được đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thắng, nhưng vì lãnh đạo cho rằng sự việc là vay mượn cá nhân chứ không phải lừa đảo xin việc nên để cho ông Thắng tự giải quyết.

Đề nghị các cơ quan chức năng xác minh xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hiếu Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này