Ba Vì: Bàn giao hai ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”

10:36 | 05/12/2015
Chiều 3/12, LĐLĐ TP Hà Nội và huyện ủy, UBND, LĐLĐ, Công đoàn Trung tâm y tế, Công đoàn giáo dục huyện Ba Vì đã tổ chức lễ bàn giao hai ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho hai công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…
Ba Vì: Kiểm tra kết quả xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
LĐLĐ Ba Vì: Tổ chức tập huấn Luật Công đoàn
LĐLĐ huyện Ba Vì: Tổ chức thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới

Hai công đoàn viên được nhận hỗ trợ xây nhà với số tiền 30 triệu đồng từ LĐLĐ TP Hà Nội là Đặng Thị Duyên, thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái (Đoàn viên Công đoàn Trung tâm y tế huyện) và Nguyễn Thị Oanh, thôn Đông, thị trấn Tây Đằng (Đoàn viên Công đoàn Trường mầm non Tây Đằng). Cả hai đoàn viên này đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ba Vì: Bàn giao hai ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”

Chị Nguyễn Thị Oanh công tác tại Trường mầm non Tây Đằng được 23 năm, nhưng mới được vào biên chế, mức lương thấp. Chồng chị ốm đau quanh năm không đi làm được, có người con bị mắc bệnh não và 2 con đang học đại học. Gia đình chị phải sống trong ngôi nhà cấp 4 rách nát.

Hoàn cảnh của chị Đặng Thị Duyên còn khó khăn hơn khi phải nuôi một đứa con bị thần kinh phân liệt từ nhỏ. Chồng chị làm công nhân tại Công ty thuốc lá Thăng Long, 4 năm trước bỗng bị tâm thần. 30 năm nay, gia đình chị phải sống trong khu tập thể với diện tích 18m2 của Trung tâm y tế. Năm 2013, con trai lớn của chị cưới vợ, sinh con, nhu cầu nhà ở trở lên vô cùng bức thiết.

Từ hoàn cảnh của hai đoàn viên, LĐLĐ huyện Ba Vì đã làm đề xuất xin LĐLĐ TP Hà Nội hỗ trợ. Với số tiền được hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của cơ quan, đơn vị, hai chị đã xây được ngôi nhà kiên cố, đảm bảo chỗ ở và ổn định cuộc sống.

Trong lễ bàn giao ngôi nhà “Mái ấm công đoàn”, mỗi cá nhân còn được LĐLĐ huyện hỗ trợ 5 triệu đồng, MTTQ huyện hỗ trợ 3 triệu đồng, cùng quà của Huyện ủy, UBND huyện, công đoàn cơ sở ngành…

Ngô Bảo Chi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này