Việt Nam có tới 30.000 người mang gene bệnh rối loạn đông máu

13:11 | 01/12/2015
Vừa qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Đại học Lund (Malmo, Thụy Điển) phối hợp tổ chức khóa đào tạo quốc tế về bệnh rối loạn đông máu (Hemophilia).
Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho bệnh viện vệ tinh
Việt Nam được tặng thuốc điều trị lao kháng thuốc
Cai nghiện ma túy: Thành công bằng phương pháp châm cứu
Việt Nam có  tới 30.000 người mang gene bệnh rối loạn đông máu

Tham dự khóa học có 50 học viên đại diện các cơ sở y tế trong nước và nhiều chuyên gia nước ngoài thuộc Liên đoàn Hemophilia thế giới.

GS. TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: Hiện nay, nước ta có khoảng 6.000 bệnh nhân Hemophilia và có tới 30.000 người mang gene bệnh sống rải rác tại nhiều vùng, miền. Số bệnh nhân được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khoảng 1.300 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân được điều trị toàn quốc khoảng trên 2.300 người, tức là chỉ có 40% bệnh nhân được điều trị.

Bên cạnh đó, hiện cả nước mới có 7 cơ sở điều trị Hemophilia tại 4 thành phố lớn là: Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Như vậy, dù có những bước tiến lớn trong những năm qua nhưng so với mặt bằng khu vực và thế giới, Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc giải quyết bệnh Hemophilia.

T.Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này