Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ hạt kiểm lâm huyện

10:12 | 19/11/2015
Nguồn tin từ Công an Nghệ An cho biết, ngày 18/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ(PC46) đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. 
Đình chỉ giám đốc trung tâm y tế làm thất thoát hơn 4 tỷ đồng
Khởi tố vụ án cán bộ kiểm lâm bị tố “vòi tiền”
Đình chỉ công tác Trưởng phòng cấp hàng loạt phiếu kiểm nghiệm giả

Theo đó, 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Hữu Dương, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu và ông Hồ Xuân Tục, cán bộ pháp chế của hạt này.

Như báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, trước đó, để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thắm (trú tại tỉnh Lâm Đồng) về việc bị cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu “vòi” tiền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án.

Được biết, bà Thắm gửi đơn tố cáo với nội dung: Vào ngày 12/5/2015, bà mua 500kg quả mây tại tỉnh Kiên Giang để đưa ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ. Tuy nhiên, do lô hàng của bà không đạt chất lượng theo yêu cầu, nên bị trả về. Đến ngày 19/5/2015, bà đã thuê chiếc xe tải đông lạnh mang BKS 63L – 4400 của anh Nguyễn Văn Quân để chở lô hàng này về lại TP. HCM. Khi xe đi đến địa bàn huyện Diễn Châu, thì bị cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện này kiểm tra và tạm giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ hạt kiểm lâm huyện
Công an đang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu

Sau khi nhận được thông tin lô hàng của mình bị bắt giữ, bà Thắm đã trực tiếp đi từ tỉnh Lâm Đồng ra Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu để giải quyết sự việc. Tại đây, bà Thắm được giới thiệu gặp ông Tục, cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu. Ông Tục cho bà Thắm biết rằng, sở dĩ lô hàng quả mây bị tạm giữ là vì không có hóa đơn hợp lệ và không có giấy xác nhận của cơ quan kiểm lâm địa bàn.

Sau đó, ông Tục nói với bà Thắm là toàn bộ lô hàng này sẽ bị tịch thu và bà phải nộp phạt 120 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà Thắm đang viết bản tường trình sự việc, thì ông Tục lại “bật đèn xanh” cho bà với điều kiện, nếu bà “bồi dưỡng” cho anh em số tiền 20 triệu đồng, thì chỉ bị tịch thu 300g quả mây và chỉ phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Trước sự “mở lối” của ông Tục, vì sợ nếu không đem số quả mây đó về lại TP. HCM sớm, thì sẽ bị hỏng, nên bà đã chấp nhận. Về đến Lâm Đồng, bà Thắm đã làm đơn tố cáo.

Văn Cương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này