Phân biệt hàng giả - hàng thật

Phần mềm quét mã vạch cũng bó tay!

15:28 | 17/11/2015
Sử dụng các phần mềm kiểm tra mã vạch hàng hóa trên điện thoại smartphone đang trở thành một giải pháp hữu hiệu của những người tiêu dùng thông thái để phân biệt hàng thật – hàng giả. Thế nhưng, theo các chuyên gia, hiện phần mềm này cũng bị “bịt mắt” bằng các thủ đoạn tinh vi.
10 cách phân biệt iPhone 6 thật - giả nhanh nhất
Phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả
Đến cái tăm, bông tai… cũng bị Trung Quốc làm giả

Thủ đoạn tinh vi

Đầu tháng 11 vừa qua, hàng loạt nguyên liệu, thực phẩm như ca cao, nước cốt sữa, thạch rau câu và đặc biệt là sữa trẻ em không có hóa đơn chứng từ, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Trước đó, 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm thuộc Công ty TNHH Xuân Thuỷ - một công ty lớn có tiếng tại Hà Nội, cũng bị đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội phát hiện một lượng lớn hàng hoá của công ty này do nước ngoài sản xuất chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hoá. Nhiều loại hàng hoá nhập nguyên lô từ nước ngoài về đã được công ty tự sang chiết. Những thông tin này đang khiến người dân hoang mang, lo lắng cho sức khỏe khi bởi không rõ sản phẩm mình và gia đình đang dùng có phải là hàng giả, hàng kém chất lượng hay không?.

Phần mềm quét mã vạch cũng bó tay!
Dầu gội Kafen trên thị trường hiện nay là hàng Trung Quốc đóng lại.

Trao đổi với anh Dương Quốc Thái – Giám đốc một công ty TNHH chuyên phân phối và sản xuất mỹ phẩm tại Hà Nội, về vấn nạn hàng giả, anh Thái cho biết: Hiện nay, hàng giả trên thị trường rất phức tạp vì các quy định xử lý còn chồng chéo, nhiều điểm chưa rõ ràng. Thêm vào đó, việc quản lý in ấn lỏng lẻo dẫn đến việc các cơ sở dễ dàng đặt in nhãn mác giả. Với công nghệ in ấn sắc nét, bao bì hiện đại nên hàng giả có rất ít điểm khác biệt và thường được bày bán lẫn lộn với hàng thật, khiến người tiêu dùng rất khó nhận diện.

Theo anh Thái, hàng giả chủ yếu được sản xuất theo đơn đặt hàng tại Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam theo đường bộ, hoặc đường biển và trở thành “hàng xách tay”. Thậm chí, có một số công ty sau khi có giấy tờ nhập khẩu của một số nhãn hàng quốc tế, đã sang Trung Quốc đặt hàng nhái đưa về, đánh lừa cơ quan chức năng. Không ít các loại hàng nhái, hàng kém chất lượng này đã trà trộn cả vào các trung tâm thương mại, cửa hàng phân phối chính hãng.

Bên cạnh các sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Nivea, Olay, Loreal, Davines,… thì trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng đang chuộng dùng sản phẩm dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Kafen, Sasaba. Dễ dàng bắt gặp trên các trang mạng bán hàng online, sản phẩm của hai nhãn hiệu này được người bán quảng cáo là hàng công ty nhập khẩu của Đức, Nhật, có tác dụng siêu mượt, trị gàu, phục hồi cho tóc bị hư tổn nặng. Hai sản phẩm này cũng đang được sử dụng rộng rãi tại các salon tóc. Với mác hàng ngoại nhập, giá cả lại phải chăng, dao động từ 240.000 – hơn 400.000/cặp gội xả 800ml, nên nhiều người tiêu dùng không chần chừ rút hầu bao mua sản phẩm. Tuy nhiên, anh Dương Quốc Thái khẳng định, hai nhãn hiệu dầu gội xả Kafen và Sasaba đều hàng của Trung Quốc đóng lại theo cùng một công thức, chứ không phải hàng Đức, Nhật như các cơ sở kinh doanh quảng cáo. Hàng này có ba loại giá 120.000 – 180.000 – 220.000 đồng/cặp. Nếu người tiêu dùng mua được loại 220.000 đồng/cặp thì còn dùng được chứ hai loại còn lại đều là loại kém chất lượng, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phần mềm quét mã vạch cũng không an toàn

Phần mềm “check code” trên điện thoại smartphone cũng bị “bịt mắt” bởi các thủ đoạn tinh vi của các cơ sở sản xuất hàng giả. Cái gì cũng có thể làm giả. Hàng thật có gì là hàng giả có nấy, ngay cả mã vạch và mã code.

Nhìn vào các mã vạch, mã code, người tiêu dùng có thể biết được tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ nhưng có điểm khác biệt, đó là với hàng giả, số lô sản xuất sẽ không hiện ra. Trên mỗi sản phẩm nước ngoài, số lô, hạn sử dụng được in nổi bằng công nghệ đặc biệt nên hàng giả không thể làm được.

Hiện nay, một trong những biện pháp được người tiêu dùng truyền tai nhau được cho là hữu hiệu nhất trong việc phân biệt hàng thật – hàng giả là sử dụng các phần mềm quét mã vạch - “check code” được tích hợp trên điện thoại smartphone. Không cần đến những phần mềm của nước ngoài, Việt Nam cũng cho ra mắt ứng dụng iCheck scanner. Với công nghệ này, người dùng sử dụng phần mềm trên smartphone với các hệ điều hành như Android, iOS, window phone... đều có thể kiểm tra được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa một cách dễ dàng.

Chị Thảo Trang – một người tiêu dùng hay sử dụng phần mềm quét mã vạch trên điện thoại di động, cho biết, sử dụng các phần mềm “check code” giúp chị phân biệt hàng giả, hàng thật đơn giản hơn. Chỉ trong vòng 2 giây, sau khi dùng phần mềm quét lên mã số, mã vạch được in trên bao bì sản phẩm, chị đã nhận được phản hồi đầy đủ về sản phẩm như tên sản phẩm, nơi sản xuất, số mã vạch, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của sản phẩm. Chị Trang cho biết thêm, chỉ những hàng hóa có hiện lên đầy đủ nguồn gốc xuất xứ qua phần mềm, chị mới bỏ tiền mua sản phẩm và hoàn toàn tin tưởng vào kết quả kiểm tra của các phần mềm này.

Tuy nhiên, anh Xuân Tùng – một cán bộ trực tiếp phụ trách in ấn và kiểm tra tất cả các loại mã vạch trên bao bì các sản phẩm trong một công ty may gia công xuất khẩu cho các hãng Wal-Mart, ErgoBaby, Cherokee lại khẳng định, việc tin tưởng vào chuyện mã vạch không thể làm giả là không đúng. Bởi các cơ sở chuyên in bao bì có thể in ra bất cứ mã vạch của hãng nào theo khách hàng yêu cầu, nếu như khách hàng đưa ra mẫu hoặc hình minh họa.

Đồng quan điểm với anh Tùng, chuyên gia trong lĩnh vực hóa, mỹ phẩm Hoàng Điệp cũng cho hay, phần mềm “check code” trên điện thoại smartphone cũng bị “bịt mắt” bởi các thủ đoạn tinh vi của các cơ sở sản xuất hàng giả. Cái gì cũng có thể làm giả. Hàng thật có gì là hàng giả có nấy, ngay cả mã vạch và mã code. Nhìn vào các mã vạch, mã code, người tiêu dùng có thể biết được tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ nhưng có điểm khác biệt, đó là với hàng giả, số lô sản xuất sẽ không hiện ra. Trên mỗi sản phẩm nước ngoài, số lô, hạn sử dụng được in nổi bằng công nghệ đặc biệt nên hàng giả không thể làm được. Chuyên gia Hoàng Điệp cũng đưa ra lời khuyên, cách tốt nhất để không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên tìm mua các sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, đừng ham rẻ mà “tiền mất, tật mang”.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này