Sát hại đồng nghiệp vì bị đăng ảnh lên mạng xã hội

13:27 | 17/11/2015
Biết việc mình bị đồng nghiệp đăng ảnh đang ngủ gật lên trang Facebook cá nhân, Giáp Quang Duyệt (SN 1970, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã lên kế hoạch để trả thù. Trong lúc hỗn chiến, Duyệt đã dùng dao nhọn tấn công khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tử hình kẻ sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ
Hé lộ nguyên nhân chủ doanh nghiệp bị sát hại

Giết người vì… Facebook

Thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Quang Duyệt về hành vi giết người và Hà Văn Hào (SN 1988, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào 7h30 ngày 9/9, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo tại cụm công nghiệp Phú Minh (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm công nhân, khiến anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1984) là công nhân Công ty TNHH H.V thuộc cụm công nghiệp Phú Minh tử vong. Nắm bắt thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sát hại đồng nghiệp vì bị đăng ảnh lên mạng xã hội
Hiện trường vụ án mạng

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hung thủ dùng dao đâm khiến anh Hưng tử vong là Giáp Quang Duyệt. Tài liệu điều tra cho thấy, đối tượng Duyệt và anh Nguyễn Văn Hưng cùng làm việc tại Công ty TNHH H.V. Trong ca trực ngày 7/9, thấy Giáp Quang Duyệt ngủ gật tại phòng bảo vệ của công ty, anh Hưng có chụp ảnh lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình và ghi lời bình luận “Đây là cá nhân xuất sắc loại A”.

Khi biết được việc anh Hưng đăng ảnh của mình lên Facebook, Duyệt đã bực tức vì nghĩ mình bị đồng nghiệp “làm nhục” nên nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 6h45 ngày 9/9, sau khi hết ca trực ở công ty, Duyệt đã mang theo một thanh gỗ dài khoảng 1,2m và 1 con dao gấp cất trong túi quần ra trước cổng công ty, đợi anh Hưng đến sẽ đánh dằn mặt. Về phía nạn nhân, khi đang ở nhà chuẩn bị đi làm thì anh này nhận được tin báo của những đồng nghiệp khác nói Duyệt đang chờ ở cổng công ty. Nghe vậy, anh Hưng đã rủ thêm Hà Văn Hào đi cùng, đúng lúc đó một đồng nghiệp làm cùng công ty cũng đến nhà anh Hưng để đi nhờ xe đến công ty.

Sát hại đồng nghiệp vì bị đăng ảnh lên mạng xã hội
Các đối tượng liên quan trong vụ án

Sau đó, người đồng nghiệp trên đã đèo anh Hưng mang theo một tuýp sắt dài khoảng 50cm và một đoạn dây xích sắt treo ở giá sắt trước yên xe. Hào điều khiển một chiếc xe máy khác đi phía sau cũng mang theo một đoạn xích sắt khác. Nghĩ rằng mình đi đông người, lại có “đồ” trong tay, nên nhóm Hưng đi đến công ty để tìm Duyệt. Khi đi đến ngã ba đường nội bộ trong cụm công nghiệp Phú Minh (cách Công ty H.V khoảng 100m), nhóm của Hưng gặp Giáp Quang Duyệt và một người bạn đang đợi sẵn.

Vừa nhìn thấy anh Hưng, Duyệt cầm gậy gỗ và Hưng cầm tuýp sắt lao vào đánh nhau. Mặc dù được can ngăn nhưng Duyệt vẫn tiếp tục lao vào quyết ăn thua với anh Hưng. Thời điểm đó, Hào cũng cầm dây xích lao vào đánh Duyệt nhưng bị hai người (đi cùng Hưng và Duyệt) ngăn lại. Biết mình yếu thế, Duyệt vùng bỏ chạy thì bị Hưng và Hào đuổi theo đánh. Sau đó, Hưng dùng dao mang theo đâm Duyệt làm bị thương ở cánh tay trái và cẳng tay phải. Thấy vậy, Duyệt rút dao nhọn từ túi quần đâm thẳng một nhát vào người Hưng thì thấy nạn nhân gục xuống đất. Thấy bạn bị thương, Hào tiếp tục xông vào dùng dây xích đánh Duyệt.

Bị áp đảo, Duyệt bỏ chạy vào phòng bảo vệ của công ty, còn những người khác đã đưa anh Hưng đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương vào đúng chỗ hiểm nên anh Hưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, đối tượng Giáp Quang Duyệt và Hà Văn Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP Hà Nội để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Báo động về mặt trái của mạng xã hội

Có thể thấy, đây không phải là vụ án đầu tiên liên quan đến những mâu thuẫn bắt nguồn từ mạng xã hội. Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc như gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, giết người… có liên quan đến “thế giới online”. Chỉ vì những xích mích, bất đồng trên mạng xã hội mà nhiều trường hợp tìm đến cách giải quyết bằng bạo lực.

Liên quan đến vấn đề trên, nhiều chuyên gia cũng đã đánh giá về những mặt tích cực, tiêu cực của mạng xã hội (mà cụ thể là Facebook). Có thể nói rằng: Facebook là một trang mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ở nước ta, với lượng người sử dụng Facebook vượt trội so với nhiều quốc gia, những vụ án, vụ xô xát liên quan đến trang mạng xã hội trên xảy ra ngày càng nhiều khiến không ít người phải lo sợ. Trong vụ việc trên, dư luận hết sức lên án hành động sát hại anh Hưng của đối tượng Duyệt. Khi biết đồng nghiệp đăng ảnh mình lên Facebook, anh ta không gặp gỡ nạn nhân để nói chuyện, góp ý. Trái lại, Duyệt lại lên kế hoạch để đánh dằn mặt nạn nhân. Nếu như trong hoàn cảnh đó, Duyệt bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn đó thì sự việc đã không đi quá xa như vậy.

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này