Thanh Hóa: Dừng khai thác cát làm sụt lún nhà dân

09:20 | 11/11/2015
Hiện tượng sụt lún bất thường diễn ra ven sông Mã (thuộc xã Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa), khiến hàng chục hộ dân đang sống trong thấp thỏm, lo lắng. Các cơ quan chức năng đã tìm ra nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khai thác cát và đã yêu cầu dừng khai thác các mỏ.
Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Thanh Hóa: Kỳ lạ "hố tử thần" xuất hiện trong vườn nhà người dân
Quốc Oai, nền đất sụt lún, nứt gãy dân hoang mang

Theo ghi nhận tại các thôn 6, 9, 10, 12 của xã Yên Thọ đang xuất hiện hố sụt lún và các vết nứt chạy dài, có vết nứt dài khoảng 80m, rộng 20 cm. Tại thôn 9 có vết nứt dài khoảng 70m, rộng 20cm và có nhiều hố sụt lún kích thước khác nhau. Hiện tượng sụt lún xảy ra nhiều nhất tại vườn của các hộ dân thôn 10.

Thanh Hóa: Dừng khai thác cát làm sụt lún nhà dân
Bà Bảo lo lắng sụt lún đất bất thường ở vườn nhà mình

Bà Trương Thị Bảo, thôn 10 than thở: “Gần đây trong vườn nhà tôi liên tục xuất hiện sụt lún tạo thành những cái hố, gian nhà nhỏ thì bị nứt tường và khu bếp nấu đang có hiện tượng lún đất. Gia đình chúng tôi ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì chỉ sợ hà bá “nuốt” trôi sông”.

Tương tự vườn gia đình nhà ông Trịnh Đình Thuận thôn 10, hơn tuần nay cũng bị sụt lún tạo thành 2 hố sâu, cách đó không xa là vết nứt chạy dài. Vườn nhà chị Nguyễn Thị Hoàng cùng thôn cũng đã xảy ra sụt đất và các rãnh nứt.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Xuân Bình, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ cho biết, hiện tượng sụt lún và các vết nứt đã xảy ra từ trước năm 2015, nhưng vài tháng nay tình trạng xảy ra nhiều và rộng hơn. Dọc sông Mã dài khoảng 2,5 km của xã có 4 thôn bị sụt lún và trên dưới 100 hộ bị ảnh hưởng, trong đó thôn 12 nhiều nhất khoảng 40 hộ, còn thôn 6 chủ yếu xảy ra trên đất nông nghiệp.

Thanh Hóa: Dừng khai thác cát làm sụt lún nhà dân
Sụt lún đất trên hoa màu nhà ông Trịnh Đình Thuận

Sau khi có tình trạng trên, chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện, tỉnh, Đoàn mỏ địa chất và sở TNMT cũng đã về kiểm tra. Sở TNMT cũng đã có buổi làm việc với các UBND huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, xã Yên Thọ, Yên Trường, Vĩnh Ninh và 2 Công ty TNHH Nhất Linh, Hợp tác xã Thành Công đang khai mỏ cát trên dọc sông Mã địa bàn xã Yên Thọ.

Tại công văn số 4827, ngày 29/10/2015, Sở TNMT Thanh Hóa đưa ra kết luận, hiện tượng sụt lún tại các thôn 6, 9, 10 và 12 xã Yên Thọ là do nhiều nguyên nhân như, kiến tạo địa chất, khí hậu, hoạt động khai thác nước ngầm, khai thác cát làm thay đổi dòng chảy và một số nguyên nhân khác.

Trong đó khai thác cát vẫn là nguyên nhân nhiều hơn, do đó sở TNMT đã yêu cầu Công ty TNHH Nhất Linh, HTX Thành Công tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ, thực hiện việc đăng ký số hiệu tàu thuyền (có biển, cờ phân từng biệt đơn vị), công suất khai thác, mỗi đơn vị tối đa 4 thuyền công suất từ 25 m3 đến 30 m3. Cắm phao mốc xác định ranh giới mỏ được cấp phép, đăng kí thời gian khai thác từ 6 giờ đến 18 giờ. Sau đó mới được cấp phép trở lại.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này