Phơi phới niềm tin

09:28 | 03/11/2015
Mấy ngày qua chắc bác cũng như em, ta quan tâm đến Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.- Đúng vậy. Đại hội XVI của Đảng bộ Hà Nội là một sự kiện quan trọng. Từ đây tớ tin Đảng bộ TP sẽ có nhiều quyết sách để phát triển Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tiền mất, tật mang!
Chí lý lắm

- Vâng, theo dõi phiên khai mạc em thấy rất phấn khởi bởi nhiệm kỳ qua Hà Nội đã làm được nhiều việc mang tính đột phá, đặc biệt về cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.

- Cái được là đáng mừng, nhưng mừng hơn là Đại hội cũng đã chỉ rõ những mặt còn tồn tại để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

- Nhiều tham luận tại đại hội nêu vấn đề gắn với thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống; nêu được những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không còn nặng tính lý luận như trước.

- Đó cũng là điểm đáng mừng. Từ những tham luận đầy tâm huyết đó, tớ tin BCH mới sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của Thủ đô, sớm khắc phục những tồn tại, xây dựng thành công Thủ đô văn minh, hiện đại.

- Rõ là thế rồi. Trong bài phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh”. Chỉ điều này đã thấy phấn khởi và tin tưởng rồi bác ạ.

- Đúng thế. Nghe đồng chí Tổng Bí thư phát biểu càng thấy tự hào và quyết tâm. Một khi ý Đảng là lòng dân thì làm việc gì chả xong.

- Từ sự quan tâm đến đại hội, em cũng rất quan tâm đến kỳ họp đang diễn ra của Quốc hội. Có thể nói chưa bao giờ không khí các buổi họp lại dân chủ, thẳng thắn như bây giờ.

- Rất nhiều ý kiến của các đại biểu rất hợp lòng cử tri. Tỷ như ý kiến về vai trò của các “tư lệnh ngành”. Cái được đã đành, còn cái chưa được cũng cần phân tích, mổ xẻ để làm sao tránh được tình trạng kỳ họp nào cũng nói nhưng đâu vẫn đấy.

- Em rất tâm đắc với ý kiến cho rằng, trong khi chúng ta chưa có tiền để xây trường học, bệnh viện, chăm lo đời sống an sinh, tăng lương theo lộ trình … thì không nên lãng phí làm tượng đài hoành tráng, công tác nước ngoài…ít hiệu quả.

- Hay như ý kiến về chính sách thu hút nhân tài. Nếu không có cơ chế đúng đắn sẽ tiếp tục lâm bệnh nặng “chảy máu chất xám”. Có đại biểu dẫn chứng: 13 em dùng học bổng Olympia đi du học thì 12 em ở lại không về nước. Thật đáng suy ngẫm.

- Về vấn đề này em nghĩ, ngoài cơ chế thu hút nhân tài cũng nên tuyên truyền, giáo dục nhân cách, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Bởi thực tế cũng không thiếu những tấm gương không quản khó khăn, vất vả, lặng lẽ cống hiến cho quê hương, đất nước.

- Thì cái gì chả có tính hai mặt. Nhưng tựu trung, từ những gì thấy ở Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và tại kỳ họp Quốc hội, tớ tin là thủ đô và đất nước sẽ chuyển mình phát triển mạnh mẽ.

- Em cũng phơi phới niềm tin.

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này