Canada có Tân Thủ tướng 43 tuổi

16:15 | 20/10/2015
Chỉ ít tháng trước, không ai nghĩ Justin Trudeau sẽ là Thủ tướng mới của Canada. Sinh ra ở Ottawa ngày 25/12/1971, Justin Trudeau - con của Thủ tướng huyền thoại Pierre Elliott Trudeau, được cho là quá trẻ khi trở thành lãnh đạo Chính phủ ở tuổi 43 tuổi.
Obama gọi Thủ tướng Anh là 'em trai'
Canada, thủ tướng
Ông Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Đảng Tự do Canada mà ông làm lãnh đạo đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử vừa mới diễn ra tại nước này. Chiến thắng của Justin Trudeau đã kết thúc 9 năm lãnh đạo Chính phủ của Thủ tướng Stephen Harper.

Cùng với việc ông Trudeau trúng cử Thủ tướng, Đảng Tự do Canada cũng thay thế Đảng Bảo thủ, trở thành Đảng cầm quyền với đa số ghế.

Ở một trong những cuộc bầu cử dài nhất lịch sử Canada, Justin Trudeau từng bị phe đối lập chế nhạo là "người thiếu kinh nghiệm, non nớt và chưa sẵn sàng" nắm chính quyền.

Tuy nhiên, sau gần một thập niên dưới quyền của đảng Bảo thủ, ông Trudeau đã thuyết phục được các cử tri rằng, ông có thể "mang tới sự thay đổi thực sự" và trở thành thủ tướng thứ 23 của Canada.

Justin Trudeau là con nhà nòi về chính trị. Ông ngoại James Sinclair là bộ trưởng Ngư nghiệp, một thành viên trong Nội các của Thủ tướng Louis St. Laurent. Cha ông làm Thủ tướng Canada trong 2 nhiệm kỳ, 1968-1979 và 1980-1984.

Khi Justin Trudeau chỉ mới 4 tháng tuổi, Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon đã dự đoán một ngày nào đó, cậu bé sẽ nối tiếp con đường của cha mình.

Trong bữa tiệc tối nhân chuyến thăm tới Ottawa năm 1972, ông Nixon nói với người đồng cấp Canada rằng: "Tối nay chúng ta sẽ bỏ qua những thủ tục, tôi muốn dùng bánh mỳ nướng với thủ tướng tương lai của Canada - với Justin Pierre Trudeau".

Canada, thủ tướng
Justin Trudeau cùng vợ và các con. Ảnh: Reuters

Đáp lại lời Nixon, cha ông nói: "Tôi hy vọng con sẽ có những kỹ năng của một tổng thống".

Justin khởi nghiệp vốn lánh xa chính trị. Ông theo học Đại học McGill University, Đại học Columbia của Anh và tốt nghiệp ngành sư phạm để trở thành một giáo viên.

Năm 1998, em trai út của Justin là Michel thiệt mạng trong một trận tuyết lở. Thảm kịch buộc ông phải "lộ diện" trước công chúng và trở thành người phát ngôn vì sự an toàn trong tuyết lở.

Khi cha ông qua đời hai năm sau đó ở tuổi 84, Justin đã có bài điếu văn phát trên truyền hình quốc gia trong lễ tang khiến rất nhiều người chú ý.

Kể từ sau đó, Justin bắt đầu tích cực hoạt động chính trị. Năm 2008, ông được bầu vào Quốc hội, đại diện cho khu vực bầu cử Papineau và tái cử năm 2011.

Sau khi từ chối tranh cử lãnh đạo đảng Tự do vài lần, cuối cùng, ông đã quyết định tham gia cuộc bỏ phiếu năm 2012.

Trong cuộc đua ông bị phe đối lập chỉ trích "non nớt" nhưng kết quả ông được bầu làm lãnh đạo Đảng Tự do trong chiến thắng áp đảo.

Những mục tiêu quan trọng được ông Trudeau đặt ra sau khi nhậm chức thủ tướng là làm ấm lại quan hệ giữa Canada và Mỹ, rút quân đội Canada khỏi cuộc chiến chống IS tại Trung Đông và đối phó với biến đổi khí hậu.

Vợ của tân thủ tướng Canada là Sophie Grégoire, một người bạn thời thơ ấu và là cựu phát thanh viên truyền hình. Họ có 3 con nhỏ.

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này