Facebook người nổi tiếng: “Miếng mồi” của kẻ lừa đảo

13:19 | 15/10/2015
Vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Lương Thị Tường Vi, tên giả là Đặng Thu Tâm về hành vi giả danh là quản lý, chị ruột của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo để lừa đảo. Facebook đang trở thành miếng mồi ngon cho các phi vụ lừa đảo buộc người sử dụng phải tỉnh táo. 
Lập trang facebook giả lừa khách hàng
Facebook, Google tranh giành chiêu mộ Ahmed Mohamed

Mạo danh người nổi tiếng

Theo hoa hậu Đăng Thu Thảo, gần đây cô phát hiện ra người mạo danh mình, có facebook trên mạng xã hội là “Đặng Thu Tâm” chuyên đăng tải các hình ảnh, hoạt động của cô để vận động tài trợ, kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay, góp sức làm từ thiện khiến nhiều người lầm tưởng, kẻ có tên Đặng Thu Tâm là quản lý của cô.

Facebook người nổi tiếng: “Miếng mồi”  của kẻ lừa đảo
Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một trong số nạn nhân bị kẻ xấu mạo danh trên facebook để trục lợi cá nhân

Với danh xưng chị ruột của hoa hậu Đặng Thu Thảo, Vi đã lừa một nhà sản xuất để ký hợp đồng đóng phim nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc là 10% giá trị hợp đồng (20 triệu đồng). Ngoài ra, Vi còn tiếp xúc với nhiều người là quản lý, chơi thân với nhiều chân dài nổi tiếng và giới thiệu bản thân có thể sắp xếp các chân dài tham gia các sự kiện, show quảng cáo. Việc Vi mạo danh là quản lý, chị ruột của hoa hậu Đặng Thu Thảo diễn ra trong thời gian dài nên chắc chắc số nạn nhân sẽ không hề ít.

Từ lâu trò mượn danh người nổi tiếng để trục lợi bằng nhiều hình thức đã trở thành vấn nạn trong làng giải trí. Nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bị một số kẻ lập facebook mượn hình ảnh của họ làm đại diện, xin tiền từ thiện và thậm chí, đưa một số thông tin bịa đặt, bôi nhọ một lãnh đạo công ty bất động sản. Cách đây 5 tháng, ca sĩ Lý Hải cũng bị fan hâm mộ mạo danh để chiếm đoạt 5 chiếc điện thoại Ipone 6. Bị liên lụy, Lý Hải đã phải lên trang cá nhân tố giác kẻ lừa đảo, cũng như cảnh báo với các đồng nghiệp, đồng thời nhờ cộng đồng mạng truy tìm kẻ lừa đảo.

Còn nhớ, thời gian người mẫu Duy Nhân bị ung thư máu, anh được cộng đồng nghệ sĩ cũng như cộng đồng mạng kêu gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, cùng với những hành động ý nghĩa đó, xuất hiện không ít trường hợp giả mạo tên tuổi, kêu gọi đóng góp, trợ giúp tiền bạc để chữa bệnh về một tài khoản không phải của Duy Nhân. Đây không chỉ là một hành vi lợi dụng những hoàn cảnh đang khó khăn để trục lợi cá nhân mà nó còn gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những gia đình bị nạn.

Có thể bị xử lý hình sự

Tình trạng giả mạo Facebook của người nổi tiếng khá phổ biến và thủ pháp ngày một tinh vi hơn. Chỉ cần gõ tên bất kỳ của người nổi tiếng nào trên mục tìm kiếm của Facebook sẽ cho ra hàng loạt kết quả khiến người hâm mộ khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Với cái “mác” là người nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhiều nhà hảo tâm đã nhanh chóng bị mắc bẫy chuyển tiền vào số tài khoản rao trên các trang Facebook lừa đảo này mà không hề xác minh, tìm hiểu.

Để tránh “tiền mất, tật mang”, người hâm mộ và người sử dụng mạng xã hội nên cẩn trọng khi theo dõi facebook của người nổi tiếng. Bên cạnh đó cần tỉnh táo, xác minh rõ nguồn thông tin và chủ sở hữu tài khoản trên các trang mạng xã hội trước khi chuyển tiền quyên góp từ thiện.

Bàn về vấn nạn này, một cán bộ công an cho biết: Tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác trên mạng xã hội đang bị kẻ gian biến tướng thành nhiều hình thức, đặc biệt, hành vi mạo danh nghệ sỹ để lừa đảo đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Chính sự cả tin của người hâm mộ khiến kẻ lừa đảo dễ dàng đạt được mục đích. Để tránh “tiền mất, tật mang”, người hâm mộ và người sử dụng mạng xã hội nên cẩn trọng khi theo dõi facebook của người nổi tiếng. Bên cạnh đó cần tỉnh táo, xác minh rõ nguồn thông tin và chủ sở hữu tài khoản trên các trang mạng xã hội trước khi chuyển tiền quyên góp từ thiện.

Trao đổi với LĐTĐ, luật sư Lại Xuân Cường, Phó trưởng Văn phòng Luật sư Quốc Thái cho biết: Hành vi của một số đối tượng trên facebook mượn danh người nổi tiếng nhằm làm cho người khác tin tưởng và giao tài sản, sau đó chiếm đoạt tài sản của người đó, là hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khung hình phạt cho tội này thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; khung hình phạt cao nhất đối với tội này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này