16 năm tù cho cô giáo lừa đảo hàng tỷ đồng của phụ huynh

10:54 | 07/10/2015
Với vỏ bọc là giáo viên, Nguyễn Thị Mai đã lừa nhiều người bằng thủ đoạn vay trả lãi suất cao. Trong một thời gian ngắn, Mai đã vay của nhiều người với số tiền rất lớn, đến khi không có khả năng trả nợ thì lẩn trốn.
Mất 10 triệu đồng mua điện thoại “ảo”
Lập trang facebook giả lừa khách hàng
Tùy tiện sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ, nhãn hàng Mamamy phải xin lỗi

Ngày 6/10, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai (36 tuổi, trú thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 16 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải hoàn trả lại số tiền hơn 3 tỷ đồng cho 13 bị hại.

16 năm tù cho cô giáo lừa đảo hàng tỷ đồng của phụ huynh

Bị cáo Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng, bên phải) bị giải về phòng giam

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2010 đến cuối năm 2012, Nguyễn Thị Mai ( giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), lợi dụng sự tín nhiệm và mối quan hệ của mình để vay tiền của 11 cá nhân (chủ yếu là phụ huynh, người quen), với tổng số tiền 3.693.726.000 đồng.

Số tiền này Mai dùng để đầu tư kinh doanh cùng bà Bùi Thị Hoa (Trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh) làm trang trại nuôi lợn tại Lào. Kinh doanh trang trại thua lỗ, tiền cho vay nặng lãi cũng không thu hồi được nên Mai mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, Mai đưa ra những chiêu trò, thủ đoạn gian dối để mượn tiền phụ huynh học sinh như: cần tiền để về cho người khác vay lại, vay cho em trai làm thủ tục du học và mượn giúp cho anh rể làm thầu xây dựng trả tiền cho công nhân, vay tiền đảo nợ ngân hàng…

Với các chiêu trò trên, từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2013, Nguyễn Thị Mai tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 3.026.280.000 đồng của 13 người.

Nạn nhân bị Mai lừa đảo hầu hết là những phụ huynh học sinh, người thân quen. Tại tòa, Nguyễn Thị Mai đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai 16 năm tù giam, đồng thời phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.

Ngọc Thắng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này