![]() | Dự án mua đất làm nhà ở TP Thanh Hóa: “Người dân dài cổ chờ sổ đỏ” |
Sáng 22/9, tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức (SN 1998, trú tại thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn) về tội “giết người, hủy hoại tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 13/3/2015, Ngô Minh Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để đi chuộc chiếc xe máy mà trước đó Đức đã cầm cố do bị thua bạc. Tuy nhiên, khi xin được tiền Đức lại không chuộc xe mà cầm số tiền đó tiếp tục đi đánh bạc tiếp và lại thua hết. Sau đó Đức quay về nhà thì bị mẹ chửi nên Đức đã bỏ nhà đi.
![]() |
Bị cáo Đức trước phiên tòa |
Đến khoảng 11 giờ ngày 14/3, Đức đi bộ đến nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, giáo viên trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc). Lúc này chị Hạnh đang ở nhà một mình, Đức vào ngồi nói chuyện với chị Hạnh trong phòng khách và có nói “Cháu bị bố mẹ đuổi đi khỏi nhà từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì nên đói lắm!”.
Nghe Đức than vãn, chị Hạnh bảo ngồi chơi, còn mình đi xuống bếp để nấu cơm cùng ăn. Khi chị Hạnh xuống bếp Đức đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản, Đức lục loại khắp phòng khách nhưng không thấy tiền nên đã vào trong buồng ngủ tầng một để tìm kiếm tiền. Khi đang mở tủ gỗ thì chị Hạnh từ bếp đi lên phát hiện và đã hô to “trộm… trộm”. Đức vội lao đến bịt miệng chị Hạnh và kéo xuống bếp.
Tại đây, Đức cầm con dao để trên kệ và ra tay đã sát hại chị Hạnh, Đức còn lấy sợi giây nilon xiết cổ cho chị Hạnh chết hẳn. Biết chị Hạnh đã chết, Đức ra chốt cửa chính và quay vào kéo thi thể chị Hạnh đặt lên giường ngủ, đồng thời chất quần áo, sách vở vào người nạn nhân và bật lửa đốt nhằm phi tang.
Sau đó Đức trèo qua tường về nhà kể lại sự việc cho gia đình. Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc đầu thú. Tại cơ quan điều tra Đức đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình…
Căn cứ vào lời khai, chứng cứ cũng như các tình tiết tăng giảm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Đức 18 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 244 triệu đồng.
7 năm tù giam cho kẻ giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ
Sáng cùng ngày (22/9), TAND thành phố Thanh Hóa cũng đã xét xử bị cáo Lê Công Hợp (SN 1978, ngụ tại thôn 12, xã Quảng Đông, Tp. Thanh Hóa) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hợp đã giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để đi lừa đảo.
![]() |
Bị cáo Hợp trước vành móng ngựa |
Theo cáo trạng, vào ngày 15/11/2014, UBND Tp. Thanh Hóa làm lễ đón nhận Huân chương, Hợp đã đến Khách sạn Mường Thanh thành phố Thanh Hóa, xưng là cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà, tài liệu. Tại đây, Ban tổ chức đã phát cho Hợp 4 túi quà và 5 phong bì có tổng số tiền 2.200.000 đồng. Sau khi phát quà xong, thấy Hợp có nhiều nghi vấn nên BTC đã báo tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ điều tra và bắt giữ Hợp, thu toàn bộ tang vật trên.
Qua khám xét nơi ở của Lê Công Hợp, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hồ sơ xin việc, hồ sơ đấu thầu các công trình xây dựng, các dự án…Bố đẻ của Hợp là ông Lê Công Hoan còn mang đến Công an Thanh Hóa giao nộp khẩu súng tự chế thể thao, 62 hồ sơ năng lực công ty, 34 hồ sơ dự án, 57 hồ sơ xin việc làm và một số tài liệu khác. TAND Tp. Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Hợp 7 năm tù giam.
Trịnh Tuyên
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/18-nam-tu-cho-doi-tuong-sat-hai-co-giao-26397.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này