Thí sinh vướng tiền án của bố được vào Học viện Cảnh sát nhân dân

06:24 | 22/09/2015
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã chiếu cố tiêu chuẩn chính trị cho em Nguyễn Đức Ngà, có bố từng chịu án được vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Thêm thí sinh 29 điểm bị dừng nhập học trường công an
Kiều Nhi được nhận vào trường công an

Chiều 21/9, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho biết, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã đồng ý cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà (xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) được nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

nga-8919-1442828474.jpg
Em Nguyễn Đức Ngà. Ảnh: Hải Bình

Thiếu tướng Cẩn cho hay, ngay sau khi biết thông tin về trường hợp của em Ngà được 29 điểm, nhưng có bố từng có tiền án vào năm 1993 nên không đủ điều kiện nhập học Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã gọi điện thoại cho đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu xác minh. Sáng 21/9, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã nhận được văn bản báo cáo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của em Ngà, đối chiếu với tiêu chuẩn chính trị, quy định, Bộ Công an đã quyết định chiếu cố tiêu chuẩn chính trị cho em Ngà, để em được vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tổng cục Chính trị đã có văn bản gửi Công an Nghệ An hướng dẫn em hoàn thiện đầy đủ và trung thực thủ tục theo quy định.

Nhận thông báo trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Ngà cho biết đã vỡ òa sung sướng. “Em xin gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Công an, các lãnh đạo của Bộ, ban tuyển sinh của Học viện và Công an Nghệ An, các thầy cô, bạn bè đã ủng hộ em trong những ngày vừa qua”, Ngà nói và cho biết đã đăng ký vào chuyên nghành Nghiệp vụ an ninh với mong muốn trở thành cảnh sát kinh tế.

Ông Nguyễn Đình Hóa, bố của Ngà, chia sẻ: “Nhận được tin vui, tôi nói với Ngà là có được kết quả này con phải biết ơn rất nhiều người. Bây giờ được vào trường thì phải tu chí học tập để thành người có ích”.

Trước đó, Ngà cho biết lúc làm hồ sơ thi, em hỏi bố mẹ để ghi vào lý lịch nhưng không được bố nói chuyện từng bị án treo. Ông Hóa thừa nhận năm 1993 gây ra một vụ cố ý gây thương tích, bị toà tuyên 9 tháng án treo. Hai năm sau, ông lập gia đình và Ngà là con thứ hai.

Theo Hoàng Thùy - Hải Bình/ Vnexpress.net

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này