Chở thuê ma túy, lĩnh án tử hình

06:42 | 18/09/2015
Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, chiều 5/11/2014, tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra hai đối tượng là Phạm Văn Thành (SN 1968, xóm 1, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định) và Mã Thị Hằng (SN 1974, thôn Nà Éc, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đang trên đường từ Hòa Bình về Hà Nội. Khi bị dừng xe, đối tượng Thành đã bất ngờ bỏ chạy.
Khởi tố Chủ tịch hội Nông dân xã vận chuyển ma túy
Bắt đối tượng mang ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa tiêu thụ
Bắt đối tượng vận chuyển 719 viên ma túy tổng hợp

Kiểm tra nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện Hằng đang cầm 1 túi nilon bên trong chứa 12 bánh chất bột màu trắng và 50 viên nén màu hồng. Hằng khai nhận đó là 12 bánh heroin và 50 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp) Hằng và Thành vận chuyển thuê cho đối tượng ở Lạng Sơn. Ngày 12/11/2014, Phạm Văn Thành đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi cùng Mã Thị Hằng vận chuyển ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng năm 2010, thông qua Hoàng Thị Thu (SN 1981, trú thôn Thác Ném, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Hằng và Thành quen biết Đàm Thị Bích Thời ( SN 1982, trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Vũ Lan Anh (SN 1975, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Cuối tháng 10/2014, Thời thuê Thành và Hằng lên Hòa Bình vận chuyển heroin về Lạng Sơn và trả công 17 triệu đồng/bánh heroin. Ngày 5/11/2014, Thành lái xe chở Hằng lên Hòa Bình để nhận ma túy, tại đây có một đôi nam nữ bịt kín mặt đưa cho Hằng 1 túi nilon chứa 12 bánh heroin và 50 viên ma túy tổng hợp. Khi Thành và Hằng vận chuyển heroin về đến thị trấn Xuân Mai thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Biết Thành và Hằng bị bắt, Đàm Thị Bích Thời lập tức bỏ trốn nên cơ quan công an phát lệnh truy nã. Tại phiên tòa ngày 15/9, xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo Thành và Hằng là đặc biệt nghiêm trọng. Riêng đối với bị cáo Phạm Văn Thành đã có 1 tiền án 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng tiếp tục phạm tội nên TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Thành mức án tử hình; Mã Thị Hằng bị tuyên mức án chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Minh Hiếu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này