Khởi tố chị họ lừa bán em gái tuổi vị thành niên ra nước ngoài

11:16 | 28/08/2015
Vì hám lợi, Ngân Thị Oanh (SN 1984), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã câu kết với một số đối tượng khác lừa con gái của dì, đang độ tuổi vị thành niên sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông bản địa lấy làm vợ. Với hành vi vi phạm pháp luật của Oanh, sau một thời gian xác lập chuyên án để điều tra, vào ngày 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Oanh và một đối tượng khác trong đường dây mua bán trẻ em.
Truy tố 2 bị can trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề
Tiếp tục điều tra việc mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề
“Trụ trì chùa Bồ Đề có trách nhiệm trong vụ mua bán trẻ em”

Sau khi nhận được đơn tố giác của em Lữ Thị M. (SN 2001), trú tại bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An), với nội dung hơn 2 năm trước, em bị chị họ của mình tên là Oanh câu kết với một số đối tượng khác lừa đưa em sang Trung Quốc, rồi bán cho một người đàn ông bản địa về làm vợ. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Nghệ An) đã xác lập chuyên án để điều tra, theo dõi. Bằng những chứng cứ thu thập được, vào ngày 17/8, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tiến hành bắt giữ Oanh. Từ lời khai của Oanh, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Vi Thị Ngọc (SN 1973), khi thị đang lẩn trốn tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Tại cơ quan CSĐT, hai đối tượng đã khai: Sau khi Oanh và Ngọc bàn bạc thống nhất về thời gian, địa điểm để đưa M sang Trung Quốc, vào ngày 28/2/2013 (âm lịch), Oanh đã sai chồng là Lữ Văn Tình (SN 1967) bắt xe khách đưa M xuống TP. Vinh để giao cho Ngọc. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, Tình đã đưa M đến điểm hẹn và giao lại cho một số đối tượng khác trong đường dây mua bán trẻ em. Ngay sau đó, các đối tượng này đã đưa M đến một khách sạn trên địa bàn phường Trường Thi, TP. Vinh, chờ trời tối mới bắt xe đưa em ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên trái phép.

Khởi tố chị họ lừa bán em gái tuổi vị thành niên ra nước ngoài
Đối tượng Oanh và Ngọc trong đường dây mua bán trẻ em bị bắt giữ (ảnh Congannghean)

Sau khi đưa được M. sang Trung Quốc, Ngọc gửi M. ở nhà của một phụ nữ tên May, rồi cùng nhau tìm “khách hàng” để bán. Khoảng 2 tháng sau, M. đã được bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6,5 vạn nhân dân tệ. Với số tiền bán được, Ngọc đã chia cho May 1,5 vạn nhân dân tệ, rồi Ngọc về lại Móng Cái và đổi 5 vạn nhân dân tệ còn lại sang tiền Việt Nam, được 150 triệu đồng. Về đến quê, Ngọc chia cho Oanh 60 triệu, còn lại Ngọc tiêu xài

Sau khi bị bắt, Oanh đã thừa nhận: Vì hám lợi, nên Oanh đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của M, là em gái họ của mình đang độ tuổi vị thành niên để lừa bán sang Trung Quốc nhằm hưởng một khoản tiền lớn. Khi dụ dỗ được M., Oanh đã gọi điện báo cho Ngọc bàn cách đưa M sang Trung Quốc.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tích cực điều tra mở rộng, nhằm đưa các đối tượng trong đường dây “mua bán trẻ em” nói trên ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Cương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này