Vi phạm trật tự xây dựng đô thị ở phường Quảng An: Chưa xử lý triệt để sai phạm

09:02 | 01/08/2015
Trên địa bàn phường Quảng An, Tây Hồ, hiện có một số công trình xây dựng sai phép, vượt phép. Dù thanh tra xây dựng quận Tây Hồ và UBND phường Quảng An liên tục ra quyết định đình chỉ, cưỡng chế nhưng công trình vẫn được hoàn thiện, khiến dư luận bức xúc…
Quản lý trật tự đô thị: Nơi siết chặt, nơi thả lỏng
Vi phạm trật tự đô thị trên tuyến phố văn minh
Xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại con đường Gốm sứ

Đã nhiều tháng qua, gia đình anh Nguyễn Trí Thuận, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, phải sống trong cảnh hoang mang, lo sợ vì bị “xã hội đen” đến bao vây, tổ chức xây dựng trái phép trên mảnh đất của gia đình. Đây là mảnh đất anh Thuận đã bán cho ông Vũ Minh Quang, ở ngõ 236 Âu Cơ. Do có mâu thuẫn và biến động giá đất nên ông Quang đã không tuân thủ hợp đồng như đã cam kết nên xảy ra tranh chấp.

Ngày 3/5 vừa qua, khi gia đình anh Thuận đi vắng, ông Quang và rất nhiều người lạ đã đến phá tường rào, quây khoảng 100m2 trong khuôn viên đất đã mua trước đây để dựng lán ở. Việc xây dựng của ông Quang đã bị UBND Quảng An ra quyết định đình chỉ thi công và quyết định cưỡng chế phá dỡ do vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Tuy nhiên, đến nay, quyết định đã có hiệu lực gần 3 tháng nhưng công trình xây dựng trái phép vẫn “bình an”.

Vi phạm trật tự xây dựng đô thị ở phường Quảng An: Chưa xử lý triệt để sai phạm
Công trình vi phạm tại số 17, ngõ 236 chưa bị xử lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Quảng An còn nhiều công trình xây dựng khác sai phạm. Cụ thể, ngôi nhà số 21 đường Tô Ngọc Vân, do ông Đinh Văn Minh làm chủ, là công trình cải tạo với hiện trạng nhà cũ 5 tầng + tầng hầm + tum. Diện tích xây dựng tầng hầm, tầng 1, 2, 3, 4, 5: 95m2/tầng, tầng tum: 50m2, phần còn lại tầng tum là khung cột bê tông, mái lợp tôn. Hiện chủ xây dựng đã dỡ bỏ mái tôn và phá bỏ mái bằng tầng tum cũ, đang tiến hành ghép cốp pha mái tầng 6. Diện tích xây dựng cải tạo, sửa chữa khoảng 95m2.

Ngay khi phát hiện ra sai phạm, tổ thanh tra xây dựng phường đã lập hồ sơ và yêu cầu ngừng thi công công trình, đồng thời đề nghị UBND phường ra quyết định đình chỉ thi công do vi phạm trật tự xây dựng; nếu chủ đầu tư không chấp hành, đề nghị UBND phường ban hành quyết định cưỡng chế và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày 12/2/2015, UBND phường Quảng An đã ra quyết định đình chỉ thi công đối với công trình số 21 Tô Ngọc Vân, do ông Đinh Văn Minh làm chủ đầu tư. Sau đó hai ngày, UBND phường Quảng An ra quyết định cưỡng chế công trình này do ông Đinh Văn Minh vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành quy định.

Tưởng chừng với những gì đã làm, UBND phường Quảng An cũng như TTXD sẽ “xử lý” mạnh tay, nhưng ai ngờ sự việc “cưỡng chế” cũng chỉ trên giấy. Và thực tế, công trình vẫn vô tư cải tạo, xây dựng.

Số nhà 20, đường Tô Ngọc Vân, cũng vi phạm tương tự. Ngày 9/5/2014, UBND quận Tây Hồ đã cấp phép xây dựng tạm là 4 tầng cho ông Nguyễn Ngọc Bảo. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1, 2, 3, 4: 68,37m2; diện tích ban công tầng 2, 3, 4: 2,79m2; tổng diện tích sàn 281,85m2; chiều cao công trình: 12,7m. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, hiện công trình đã “vượt ngưỡng” so với giấy phép.

Mặc dù UBND phường Quảng An đã ban hành những quyết định xử lý đối với các công trình xây dựng sai phạm, tuy nhiên, ngày 29/7, khi phóng viên đi thực tế, nhiều công trình vẫn tồn tại, chưa hề bị cưỡng chế hay cắt gọt. Đề nghị UBND quận Tây Hồ, Sở Xây dựng Hà Nội vào cuộc xử lý dứt điểm những sai phạm nói trên.

Tuấn Trung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này