Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Đầy ấn tượng nhưng đường còn xa

10:30 | 18/06/2015
Một kỳ SEA Games đầy ấn tượng của TTVN với việc vượt qua chỉ tiêu về huy chương cũng như nhiều thành tích cá nhân, tập thể, tuy nhiên để tấn công vào đấu trường ASIAD và Olympic thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Vàng “sạch” thứ thiệt

Chuyển mình tích cực

Nhìn tổng thể, đoàn TTVN đã có một kỳ SEA Games thành công. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ hài lòng nhất, đó là sự trưởng thành vượt bậc của các bộ môn Olympic. Chúng ta tham gia thi đấu ở 16 môn Olympic và tất cả tuyển thủ ở các bộ môn này đều vượt mức chỉ tiêu. Thành tích trên đánh dấu một giai đoạn kéo dài đầu tư trọng điểm theo hướng đi tắt đón đầu nhằm tấn công vào ASIAD và Olympic của TTVN. Đây là cách làm đúng đắn, được trải nghiệm qua thực tế và quan trọng nhất là phù hợp với quy luật phát triển thể thao thành tích cao.

Tại SEA Games 28, điền kinh Việt Nam có 11 HCV, bơi có 10 HCV, thể dục dụng cụ có 9 HCV. Ba môn thể thao cơ bản này đã giành gần 1/2 số HCV của đoàn TTVN. Ngoài ra, tại môn số môn thi đấu nằm trong chương trình Olympic cũng “gây sốc”, đó là đấu kiếm 8 HCV, thuyền rowing và canoeing 9 HCV, bắn súng 5 HCV, boxing 3 HCV. Tổng số HCV của các môn này chiếm 85% số HCV của TTVN. Đây là sự thay đổi cơ bản so với các kỳ SEA Games trước.

Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Đầy ấn tượng nhưng đường còn xa
Ánh Viên, gây ấn tượng mạnh tại Sea Games 28

Ở các bộ môn võ, Judo đóng góp 2 HCV dù đang trong quá trình trẻ hóa. Pencak silat tiếp tục thành công với 3 HCV. Trong khi đó, taekwondo vẫn tiếp tục là “sở trường” của Việt Nam với 5 HCV, nhiều nhất trong bộ môn. Một điều đáng nói nữa là đoàn TTVN tham dự SEA Games lần này với đội quân gọn nhưng tinh nhuệ nhất, với 392 vận động viên, ít hơn mọi lần tham dự SEA Games trước, ít hơn hẳn đoàn Thái Lan (740 người), Singapore (740 người), Indonesia (trên 500), Malaysia (trên 600)..., nhưng các vận động viên của chúng ta đã hoàn thành và thi đấu đạt kết quả cao: Vượt mốc 70 HCV, giữ vững vị tí thứ 3 toàn đoàn.

Còn nhiều việc phải làm

Sau hơn 10 ngày tranh tài, SEA Games lần thứ 28 đã chính thức khép lại. Đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 186 huy chương trong đó có 73 HCV, 53 HCB và 60 HCĐ xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp của đại hội.

Đánh giá về thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games 28, theo ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng đoàn TTVN ở SEA Games, ASIAD và Olympic cho biết, TTVN đã khép lại một kỳ SEA Games không thể tuyệt vời hơn với những đổi thay tốt lành. Tuy nhiên, thắng lợi ở SEA Games dù vang dội đến mấy cũng chỉ là phạm vi khu vực mà thôi.

Còn nhớ ở SEA Games 22 năm 2003, TTVN thắng lợi giòn giã với 158 HCV. Nhưng đến tháng 8/2004, khi tham dự Olympic Athen 2004 chúng ta chỉ đạt 1 vị trí thứ 5 ở bộ môn cử tạ nữ (VĐV Nguyễn Thị Thiết - Hải Dương), không giành nổi 1 huy chương nào. Ở đấu trường châu lục, thành tích của TTVN cũng không khả quan, nếu không nói là đang đi xuống. Năm 2002 tại Busan, TTVN giành 4 HCV thành tích tốt nhất trong các kỳ ASIAD, tại Doha 2006 là 3 HCV, Quảng Châu 2010 là 1 HCV, còn mới đây nhất tại Incheon 2014, TTVN cũng chỉ giành được 1 HCV.

Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28: Đầy ấn tượng nhưng đường còn xa

Ngay cả ở đấu trường khu vực, từ nhiều năm qua, dù thể thao VN luôn tự hào nằm trong top 3 của khu vực, nhưng trừ lần đăng cai SEA Games 22 đứng nhất toàn đoàn thì các lần khác chưa bao giờ chúng ta đứng trên được người Thái. Một số môn thành tích của đoàn VN lần này tốt hơn Thái Lan nhưng nhìn tổng thể trình độ và sự thể hiện của VĐV VN không thể sánh với họ, nếu không muốn nói mỗi lần gặp nhau giữa Việt và Thái, chưa ra sân ta đã mất đi sự tự tin chiến thắng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có những cơ sở để cải thiện về thành tích của TTVN vì qua SEA Games lần này đã xuất hiện không ít vận động viên trẻ đầy triển vọng: Ánh Viên (bơi), thể dục dụng cụ Hà Thanh, Phương Thành, Đặng Nam... thể hiện các bài đạt trình độ châu lục và thế giới, điền kinh với Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền cùng Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) cùng một số vận động viên tiêu biểu của boxing, rowing. “Đó là niềm hy vọng của chúng ta ở ASIAD, bởi những năm gần đây cũng chứng minh họ đều đã giành huy chương châu lục và thế giới.” ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định.

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này