Tăng cơ hội giao lưu phim tài liệu Việt Nam và châu Âu

07:40 | 12/06/2015
Ngày 10-6, Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương và Viện Goethe đã khai mạc chương trình Liên hoan Phim tài liệu Châu Âu - Việt Nam 2015 diễn ra đến ngày 19-6 tại Hà Nội  và TP Hồ Chí Minh từ ngày 11 đến 20-6.
Đối thoại giữa phim tài liệu Việt Nam và châu Âu

Đây là lần thứ 7 liên tiếp, EUNIC, Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu tại Hà Nội, phối hợp với Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương tuyển chọn, giới thiệu những bộ phim tài liệu đặc sắc của châu Âu và Đông Nam Á tới khán giả Việt Nam. Phim tài liệu vốn là thể loại phim bị khán giả cho rằng khô khan, thiếu hấp dẫn, nhưng trải qua 6 mùa LHP đến ngày khai mạc LHP mùa thứ 7 khán giả đến chật kín hai phòng chiếu của hãng, BTC phải xếp thêm ghế cho người xem. Khán giả đến với LHP lần này không chỉ là những người lớn tuổi mà còn có rất nhiều các bạn trẻ. Đây là dấu hiệu khởi sắc của phim tài liệu VN.

Tăng cơ hội giao lưu phim tài liệu Việt Nam và châu Âu
Khán giả đến với LHP lần này không chỉ là những người lớn tuổi...
Tăng cơ hội giao lưu phim tài liệu Việt Nam và châu Âu
...mà còn có rất nhiều các bạn trẻ.

Đặt phim tài liệu Việt Nam và quốc tế lên một bàn cân so sánh, bà Phạm Thị Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương cho rằng, rất khó để có thể đưa ra sự đánh giá một cách chính xác. Vì cơ chế quản lý tác phẩm, tài chính, văn hóa mỗi quốc gia đều có sự khác biệt. Thời gian qua, phim tài liệu VN có nhiều bộ phim sâu sắc rất đáng tự hào như phim “Còn lại với thời gian”, “Giọt nước giữa đại dương”, “Gieo chữ trên mây”... được đánh giá tốt, sâu sắc, dung dị, phù hợp văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, trải qua 6 kỳ liên hoan phim quốc tế, phim tài liệu VN còn nhiều bộ phim cần phải rút kinh nghiệm về cách thể hiện, thời lượng phim và phải cố gắng nhiều mới có thể theo kịp ngôn ngữ điện ảnh thế giới.

Tăng cơ hội giao lưu phim tài liệu Việt Nam và châu Âu
Đĩa phim tài liệu được bán trong buổi khai mạc

Tại Liên hoan phim châu Âu – Việt Nam năm nay, bên cạnh đó, 10 bộ phim Việt Nam còn có sự góp mặt của 9 bộ phim đặc sắc đến từ tám quốc gia châu Âu và Israel với chất lượng tốt và được khẳng định qua một số giải thưởng quốc tế đã được lựa chọn để chiếu trong liên hoan phim như: Giai điệu quê hương (của điện ảnh Đức), Họp lớp (Thụy Điển), Lớp học đa quốc gia (Pháp), Ranh giới không hoàn hảo (Đan Mạch), Lời nguyền của chúng tôi (Ba Lan), Bản đồ (Tây Ban Nha), Đại bảo tàng (Áo), Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống (Thụy Sĩ), Đứa con ngoan (Israel). Với cái nhìn trung thực, các bộ phim sẽ mang tới cho khán giả những nhận định mới mẻ về cuộc sống hàng ngày, những thay đổi của xã hội cũng như các giá trị văn hóa riêng biệt và đặc sắc của mỗi quốc gia.

Liên hoan phim tài liệu nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại giữa điện ảnh tài liệu Việt Nam và châu Âu. Trong mỗi buổi chiếu sẽ có một bộ phim Việt Nam được chiếu kèm cùng phim của các nước châu Âu. Cuối mỗi buổi chiếu sẽ có một khoảng thời gian để các nhà làm phim giao lưu cùng với khán giả. Ngoài ra, sẽ có một buổi chiếu đặc biệt dành cho các bộ phim của những nhà làm phim Đông Nam Á. Hai bộ phim được chọn chiếu trong buổi khai mạc là Còn lại với thời gian – bộ phim về đề tài về chiến tranh, tình yêu quê hương đất nước của VN chiếu cùng với Giai điệu quê hương của Đức.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này