Loạn "hội đen" trên mạng xã hội

21:15 | 26/05/2015
Không phủ nhận việc các diễn đàn trên mạng xã hội đua nhau nở rộ như hiện nay góp phần tạo ra những sân chơi bổ ích cho công dân mạng giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin. Thế nhưng, sự dễ dãi khi tham gia cộng đồng mạng trở thành nguyên nhân dẫn đến nạn quấy rối tình dục đang gia tăng.
Nhộn nhịp “chợ tình” mạng xã hội
Ẩn họa từ “bom bẩn” trên mạng xã hội

Loạn hội ảo

Dạo một vòng các trang mạng xã hội, không khó để nhận thấy sự đa dạng, đầy sắc màu và cá tính của các diễn đàn, nhất là các hội. Dạng tích cực thì có hội “những người yêu sự trong sáng của tiếng Việt”, “những người giúp nhau học tiếng Anh”; dạng vô thưởng vô phạt thì có hội “những người độc thân nhưng sốt ruột”, “những người độc thân vì quá đẹp”... Dẫu khác nhau về tính chất nhưng hầu hết các hội đều có điểm chung là sở hữu số lượng thành viên rất đông. Một số hội được xem là “danh sách đen” có lượng thành viên lên tới hàng chục ngàn như: “Hội thích tình một đêm”, “hội mê gái đẹp”... Những hình ảnh được đăng tải trên trang của hội này rất dung tục khiến không ít người vô tình vào xem bị sốc.

Ngọc Anh (PTTH Lê Quý Đôn) kể, em thường sinh hoạt trên các diễn đàn dành cho giới trẻ và gần đây có "nghe lời xui dại" mới vào henantrua... Tuổi trẻ ham vui nên cũng post ít ảnh lên diễn đàn. Khá xinh xắn gợi cảm nên hiện giờ trên mỗi diễn đàn, page của em gần 50 nghìn view (lượt truy cập). Thế rồi một ngày, cậu bạn học cùng trường gửi cho em đường link của một trang web đen kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Em không khỏi nóng mặt bởi những bình luận bậy bạ dành cho mình. Cuối cùng em cũng lần ra được tung tích kẻ hại mình là một gã trai có cái nick Kharon tự giới thiệu là bác sỹ một bệnh viện, sau một hồi chat rủ đi café không được, gã đã “bôi bẩn” em trên một trang web đen.

Loạn
Mạng internet ẩn chứa nhiều lợi ích nhưng cũng đầy hiểm họa với giới trẻ

Tìm hiểu thông tin, chúng tôi phát hiện ra một sự thật đáng lo ngại, không ít em, đặc biệt là các em nam sinh lại tỏ ra chủ động để lại thông tin cá nhân tại các trang web đen này. Qua trò chuyện, H. Hoàng - học sinh một trường THPT trên địa bàn Hà Nội tỏ ra thành thạo: "Cứ gửi lại địa chỉ email hay số điện thoại trên web, nếu có phim mới và nóng nhất lập tức sẽ được gửi thông báo thậm chí kèm cả đường link về tài khoản của mình...".

Cần giáo dục thay vì cấm đoán

Luật sư Vi Văn Diện – Văn phòng luật Thiên Minh cho biết: Theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2013 đã quy định rất rõ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Theo đó là những mức phạt tương ứng, như quảng cáo trái phép quảng cáo gái mại dâm, cá độ, thuốc kích dục... sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự .

Theo số liệu được đề cập đến tại buổi hội thảo hội “Con xem phim sex, cha mẹ nên làm gì?” có tới 58% thanh thiếu niên (TTN) không nghĩ rằng post các ảnh và thông tin cá nhân nhạy cảm có thể không an toàn. Trong khi đó, chỉ có 23% cha mẹ quy ước với con cái về việc sử dụng máy tính.

Trao đổi với phóng viên, chị Ngọc Hà (Cầu Giấy) cho biết, chị phát hiện ra con trai mình thường xuyên xem phim đen kể từ lần mượn máy tính của con để gửi thư cho đối tác. Lúc đó, tài khoản email điện tử của cậu ấm chưa thoát ra và chị tận mắt chứng kiến hộp thư đến tràn ngập tin thông báo kèm theo địa chỉ, đường link về các hình ảnh, bộ phim nóng mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Còn theo anh Ngọc Mạnh (Mỹ Đình), sắm máy tính và kết nối mạng cho con chủ yếu để phục vụ cho việc học ngoại ngữ trên mạng nhưng có lần bắt quả tang cậu ấm đang “tự xử” trong phòng riêng, anh mới tá hỏa. " Mặc dù cu cậu đã xóa hết lịch sử dữ liệu nhưng việc khôi phục lại không quá khó khăn để biết những việc làm lén lút của con mình". Anh Mạnh cũng thừa nhận do công việc bận rộn nên không kiểm soát kỹ việc con mình sử dụng máy tính vào việc gì hay giờ giấc như thế nào trong ngày.

Tỏ ý lo ngại trước thực trạng giới trẻ ngày nay chia sẻ quá cởi mở trên mạng, đặc biệt việc tham gia các hội nhóm nhạy cảm Tuấn Minh (cán bộ một công ty liên doanh) cảnh báo: “Hầu hết bạn trẻ đều chưa ý thức được đằng sau việc tham gia các hội này sẽ có lợi, hại thế nào. Ở nước ngoài đã có rất nhiều trường hợp sinh viên bị gạt khỏi danh sách cấp học bổng đầu vào của các trường đại học, nhân viên bị dừng hợp đồng... bởi nhà tuyển dụng phát hiện những người này là thành viên một số hội không đàng hoàng trên facebook”.

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, ở tuổi dậy thì, các em có những nhu cầu tìm hiểu về mặt sinh lý là bình thường. Chỉ cần gõ một từ khóa “sex” trên Google trong vòng vài giây đã có hàng nghìn kết quả. Làm thế nào để có thể quản lý được con, để con nhận thức được về giới tính chứ không phải dùng biện pháp cấm. Không phải cấm là được, vì không có máy này thì sẽ có máy khác; không xem được ở nhà thì sẽ xem được ở cửa hàng internet. Những phần mềm chặn web đen chỉ mang tính hỗ trợ, quan trọng vẫn là trò chuyện, hướng dẫn, giáo dục về mặt ý thức cho con” – TS. Lâm nhấn mạnh.

Linh Tuệ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này