Về việc sự cố điện do xe cẩu vi phạm khoảng cách ATHLLĐCA |
Công an quận Liên Chiểu đang phong tỏa hiện trường những nhà bị hư hại nặng sau vụ chập điện để điều tra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đông/VNE
Cụ thể vào 14 giờ 50 phút ngày 20/5/2015, ông Nguyễn Văn Sơn, công nhân lắp đặt cáp truyền hình Viettel chi nhánh Đà Nẵng đang khi thi công đã tung dây viễn thông vướng vào dây điện 110KV, làm truyền điện từ nguồn cao áp vào lưới hạ áp qua trạm biến áp Khu dân cư lữ đoàn 532-474 E9 (Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Đúng thời điểm này, tại số nhà 104 Đoàn Phú Tứ, cách hiện trường sự cố khoảng 100 mét, anh Bùi Phúc Hiệp (1989), lao động tự do tại địa phương đang vừa sạc điện thoại vừa liên lạc với người khác, đã bị điện giật dẫn đến tử vong.
Hiện trường nơi anh Hiệp bị hất văng từ trên ghế sắt xuống đất, khi cầm điện thoại sạc pin. Ảnh: Nguyễn Đông/VNE |
Đồng thời, toàn bộ khu vực gần 300 nhà dân quanh trạm biến áp đã bị sự cố chập điện, hư hỏng các thiết bị điện và điện lưới trong nhà. Một số người bị điện giật gây chấn thương và hoảng loạn.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, truyền hình Viettel đã lập tức xác nhận nguyên nhân lỗi thuộc về lao động đơn vị thao tác vi phạm hành lang an toàn lưới điện, gây sự cố chết người và ảnh hưởng cư dân khu vực.
Công an tìm cách gỡ dây cáp đang vướng trên đường điện cao thế. Ảnh: Nguyễn Đông/VNE |
Đơn vị này lập tức phối hợp các cơ quan chức năng, xử lý hiện trường và hoàn tất các quy trình phục vụ công tác điều tra, xử lý sự vụ. Điện lực Đà Nẵng cũng đã khôi phục nhanh lưới điện tại khu vực này.
Hiện trường vụ chập điện liên hoàn. Ảnh: Danviet.vn |
Ông Hồ Tấn Cư, giám đốc Điện lực Đà Nẵng nhìn nhận, sự việc do đơn vị khác gây ra, làm hư hỏng lưới điện thuộc Điện lực Đà Nẵng quản lý, và đã trực tiếp làm tổn thất nhân mạng, gây hoang mang dư luận tại Đà Nẵng.
Nhưng đây không phải là sự cố điện liên quan đến kỹ thuật và trách nhiệm của ngành điện, không xuất phát từ chế độ an toàn đường dây lưới điện hay chất lượng nguồn điện truyền tải.
Do đó, một số phương tiện đại chúng khi phản ảnh thông tin, dẫn dắt vấn đề về phía trách nhiệm do ngành điện, là sai với sự thật, cần phải cải chính.
Cột điện nơi xảy ra chập điện khiến hệ thống điện của nhiều gia đình bị chập và cháy theo. Ảnh Đ.H/GĐXH |
Đặc biệt trường hợp nạn nhân Bùi Phúc Hiệp bị điện giật tử vong, là do bị tai nạn điện lưới phóng qua, một sự cố cực kỳ hy hữu, không phải do chất lượng thiết bị viễn thông hay nguồn điện bình thường gây ra.
Việc gắn kết thông tin sự cố này với vấn đề sạc nguồn điện thoại, là không hợp lý.
Điện lực Đà Nẵng sẽ hợp tác cùng các đơn vị truyền thông để làm rõ vấn đề này, tránh gây những thông tin sai lệch làm hoang mang dư luận.
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/da-nang-su-co-dien-chet-nguoi-do-viettel-vi-pham-an-toan-luoi-dien-22261.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này