Truyện cổ tích Grimm đến Việt Nam

21:02 | 21/05/2015
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Viện Goethe Hà Nội và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức dự án truyền thông đa phương tiện xoay quanh chủ đề "Truyện cổ Grimm" bắt đầu từ ngày 31/5 đến 8/8.
Độc giả lại sốc vì truyện cổ tích có ngôn từ dung tục
Truyện cổ tích thiếu nhi có nội dung 18+ là sách lậu

Dự án bao gồm việc phát sóng 10 phim cổ tích Đức trên sóng truyền hình VOV. Đài truyền hình Đức ARD đã công phu sản xuất mới các bộ phim cổ tích này một cách hiện đại. Tất cả các phim đều làm theo truyện cổ của anh em nhà Grimm như: Nàng Lọ lem, Chàng thợ may nhỏ thó can đảm, Bà Chúa tuyết, Công chúa tóc dài, Các nhạc công thành Bremen, Bàn ơi hãy dọn ra, Nàng Bạch Tuyết, Vua ếch, Chú mèo đi hia và Người đẹp ngủ trong rừng. Tất cả các bộ phim đều được lồng tiếng Việt.

Truyện cổ tích Grimm đến Việt Nam

Trong khoảng thời gian trên vào 15h30 mỗi chủ nhật sẽ có một bộ phim được phát sóng và sẽ được phát lại vào 20h00 của thứ bảy tuần kế tiếp. Bộ phim "Nàng Lọ lem“ sẽ chiếu mở đầu cho loạt phim.

Thêm vào đó, một trang Facebook "Truyện cổ Grimm" trên VOV TV cũng được tạo ra nhằm khuyến khích khán giả tích cực tham gia, trao đổi thường xuyên thông tin và nhận thức về nội dung những bộ phim này.

Sau mỗi bộ phim sẽ có một phần thi đố vui, khán giả có thể tham gia trả lời câu đố về bộ phim và gửi câu trả lời trên trang Facebook của dự án. Khán giả may mắn sẽ nhận được phần thưởng là cuốn truyện cổ tích mới được dịch lại và xuất bản. Hoạt động tương tác này là cầu nối giữa khán giả xem phim và những người làm phim, làm sách về "Truyện cổ Grimm".

Cuốn truyện tranh bao gồm 10 truyện cổ hay nhất của anh em nhà Grimm, do Viện Goethe chọn lựa từ nguyên bản đã được biên tập và dịch lại sang tiếng Việt. Các câu truyện được bổ sung các tranh minh họa do mười một họa sỹ trẻ tốt nghiệp từ các trường hàng đầu tại Hà Nội và Berlin thực hiện, những người đã sáng tác tranh dành riêng cho ấn phẩm này.

Song hành cùng dự án, các truyện cổ tích kể trên cũng được tập hợp và ra mắt trong một cuốn truyện tranh song ngữ Đức - Việt kèm theo các tranh minh họa. Dự án này cũng bao gồm một cuộc thi vẽ, bích báo dành cho học sinh Việt Nam học tiếng Đức tại các trường trong khuôn khổ sáng kiến "Trường học - Đối tác của tương lai" của Chính phủ Đức. Điều đặc biệt của dự án truyền thông đa phương tiện này là ngoài các nghệ sĩ chuyên nghiệp còn có sự tham gia của các học sinh Việt Nam.

Những em có tác phẩm tham gia đẹp nhất được mời tham dự trại hè thanh thiếu niên do Viện Goethe tổ chức tại Lăng Cô từ 05.06.-14.06.2015. Trong trại hè, buổi sáng các em sẽ được học tiếng Đức theo nhóm nhỏ với các giáo viên chuyên nghiệp, buổi chiều, các em lại được đắm mình trong thế giới cổ tích với một giảng viên sư phạm về sân khấu Đức.

Dự án sẽ kết thúc vào ngày 08.08.2015 với việc phát sóng lại bộ phim "Người đẹp ngủ trong rừng".

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này