Sự cố ở VTV: Hệ lụy của việc chạy theo thị hiếu

09:06 | 14/05/2015
Thời gian gần đây, Đài truyền hình VN đã liên tiếp để xảy ra nhiều sai sót. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là hệ lụy của việc chạy theo thị hiếu.
VTV bị phạt 10 triệu đồng đưa sai hình giải cứu em bé
Tin mới nhất vụ VTV “dời” Hà Nội sang Trung Quốc
Chương trình lừa khán giả lọt đề cử VTV ấn tượng

Mất kiểm soát

Cách đây vài ngày, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ra quyết định xử phạt Đài Truyền hình VN về những vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí. Theo đó VTV bị phạt 15 triệu đồng vì đăng sai bản đồ Việt Nam trong chương trình “Điệp vụ tuyệt mật” phát sóng vào 20h ngày 2/5/2015, và 10 triệu đồng vì phát nhầm video giải cứu em bé Nepal trong chương trình “Chuyển động 24h” ngày 2/5/2015. Như vậy, trong cùng một ngày, VTV đã để xảy ra 2 lỗi nghiêm trọng khi phát sóng khiến dư luận bức xúc.

Đây không phải là sai phạm đầu tiên của Đài Truyền hình VN trong năm 2015. Trước đó, vào đầu tháng 1/2015, VTV cũng đã để xảy ra sai sót nghiêm trọng trong chương trình “Điều ước thứ 7” trên kênh VTV3 tối ngày 10/1. Chương trình này đã khiến nhiều khán giả xúc động về chuyện tình lãng mạn của một chàng trai với một cô gái khiếm thị. Tuy nhiên, chỉ sau khi khán giả và báo chí phát hiện hoàn cảnh gia đình cũng như câu chuyện của hai nhân vật đề cập trong chương trình không đúng như thực tế, lúc đó VTV mới tiến hành xác minh thông tin. Chương trình “Điều ước thứ 7” đã phải đình chỉ một thời gian, đồng thời đạo diễn chương trình Lại Bắc Hải Đăng và BTV chương trình cũng bị tạm đình chỉ để kiểm điểm, xem xét việc xử lý kỷ luật.

Sự cố ở VTV: Hệ lụy của việc  chạy theo thị hiếu
VTV đã bị phạt 40 triệu vì thông tin sai sót trong chương trình Điều ước thứ 7

Trước những sai phạm về nội dung thông tin, Bộ TT&TT đã ra quyết định tạm dừng cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết của VTV với một số đối tác mà trước đó đã để xảy ra sai phạm. Tuy Bộ TT&TT đã mạnh tay xử lý đối với các chương trình giải trí trên sóng truyền hình nhưng câu hỏi được đặt ra, vì sao sai phạm của VTV vẫn cứ tái diễn?.

Liên kết dễ nảy sinh sai sót

“Đối với lĩnh vực truyền thông, mức xử phạt hành chính cao hay thấp không quan trọng bằng thiệt hại khi những hình ảnh ấy làm mất uy tín, niềm tin của công chúng. Đó là thiệt hại lớn không thể tính được bằng tiền.” – ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông nói.

Yếu tố “ăn khách” khiến truyền hình thực tế trở thành miếng bánh ngon để các đối tác liên kết của các nhà đài khai thác, kéo theo các nhà tài trợ, quảng cáo đua nhau đổ tiền đầu tư. Có lẽ sự gia tăng về số lượng chương trình truyền hình thực tế, giải trí và áp lực cạnh tranh là một trong số những nguyên nhân khiến khâu kiểm duyệt chương trình trước khi lên sóng của VTV mất kiểm soát.

Ông Ngô Huy Toàn – Trưởng phòng Thanh tra báo chí xuất bản, Bộ TT&TT cho biết: Đối với những cơ quan báo chí có quy mô lớn, thời lượng sản xuất chương trình cao như Đài Truyền hình VN thì đội ngũ nhân viên không phải lúc nào cũng đáp ứng đúng nhu cầu kiểm duyệt nên sơ xuất là khó tránh khỏi. Thêm nữa, trong hoạt động truyền hình, nhiều đài có xu hướng liên kết với các đối tác để sản xuất chương trình. Điều này đem lại nhiều thuận lợi như tận dụng nguồn nhân lực chung của xã hội, làm chương trình phong phú, đa dạng hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình liên kết dễ nảy sinh nhiều vấn đề dẫn tới sai sót. Bởi đối tác liên kết là đối tượng tham gia trực tiếp sản xuất chương trình. Họ chỉ chú trọng đến lợi ích, lợi nhuận trong quá trình liên kết sản xuất chương trình đó. Nếu như các nhà đài không quyết liệt yêu cầu đối tác thực hiện đúng với cam kết, quy định thì sẽ dễ xảy ra sai sót. Nhiều trường hợp chương trình phát sóng vào hôm nay nhưng đối tác liên kết chỉ kịp hoàn thiện chương trình đó trong ngày. Thời gian kiểm duyệt diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi lên sóng gây khó khăn cho các nhà đài. Những sai phạm vừa rồi của VTV xảy ra cũng trong trường hợp như vậy.

Ông Ngô Huy Toàn cũng cho biết, sau khi Bộ TT&TT có quyết định dừng cấp chứng nhận đăng ký liên kết cho VTV và Công ty Cát Tiên Sa, BHD để chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát nội dung các chương trình liên kết, Đài THVN đã có giải pháp khắc phục những hạn chế sai sót đó nên Bộ đã cấp phép trở lại.
“Để giảm thiểu những sai sót, các cơ quan báo chí trong đó có Đài Truyền hình VN phải chú trọng đặc biệt đến công tác kiểm duyệt, thẩm định nguồn tin, tránh chạy theo thị hiếu. Bên cạnh đó đào tạo, bổ sung thêm nguồn nhân lực để đáp ứng công tác kiểm duyệt.” – ông Ngô Huy Toàn nói.

Lưu Nhi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này