Hiểm họa từ rác trời

11:09 | 23/04/2015
Vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra một số sự cố phát hỏa ở cột điện. Điều này khiến không ít người tỏ ra lo ngại về an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt khi những đợt cao điểm nắng nóng trong mùa hè đang đến gần.
Xây trạm biến áp cho gần 200 hộ dân sống dưới đường điện cao thế ngay trên đầu

Phát hỏa từ hộp khuyếch đại tín hiệu

Cách đây chưa đầy một tháng, cột điện trước nhà số 152 Thụy Khuê bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Theo người dân sinh sống trên tuyến phố này, do trên cột điện có nhiều loại dây buộc túm lại với nhau (chủ yếu là dây thông tin và cáp truyền hình) khiến ngọn lửa lan nhanh, tia bắn ra các phía. Mặc dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng Điện lực Tây Hồ phải mất một ngày để khắc phục sự cố. Cách đó không lâu, trên phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa cũng xảy ra sự cố tương tự, khiến toàn bộ hệ thống dây điện, cáp… bị thiêu rụi.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2014, một cột điện trên đường Đê La Thành cũng đã cháy nổ thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ của các hộ dân sinh sống quanh đó. Theo chia sẻ của các hộ dân ở đây tai nạn từ cột điện xảy ra là điều họ đã nhìn thấy từ trước bởi do phải gánh một hệ thống đường dây nhằng nhịt như "búi rác" khiến cột điện quá tải.

Trao đổi với ông Đinh Tuấn Dũng, Phó trưởng ban An toàn điện lực Hà Nội, được biết, hiện các đường dây điện chưa được hạ ngầm mà xuất hiện lộn xộn cùng với dây cáp thông tin, truyền hình, internet… chằng chịt, đan xen vào nhau. Theo ông Dũng mặc dù theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện đã nêu rõ những hành vi nghiêm cấm, trong đó có "lắp đặt ăng ten thu phát sóng; dây phơi; giàn giáo; biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi có thể va chạm vào công trình lưới điện cao áp". Tuy nhiên, trên thực tế, những cây cột điện trên địa bàn Hà Nội đang oằn mình gánh thêm hàng trăm đường dây của các đơn vị khác dẫn đến sự quá tải ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn, nhất là vào mùa nắng nóng.

Hiểm họa từ rác trời
Rác trời là nguyên nhân gây nhiều vụ hỏa hoạn

Cũng theo ông Dũng, thời gian qua có nhiều sự cố chập, cháy đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành điện và các đơn vị có đường dây. Nhiều trường hợp được xác định lỗi nguyên nhân xuất phát từ hộp khuếch đại tín hiệu của hệ thống dây thông tin, truyền hình cáp treo trên cột điện do lâu ngày không được kiểm tra, bảo dưỡng dẫn đến chập, đánh lửa gây cháy ảnh hưởng đến an toàn của cả hệ thống điện nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Cần đồng bộ hơn trong công tác xử lý

Theo thông tin từ Sở cảnh sát PCCC , trong tháng 3/2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, 88 sự cố khiến 1 người chết, 3 người bị thương và thiệt hại tài sản lên tới 3.700.000.000 đồng.

Về vấn đề phát hỏa vì “rác trời”, ông Tô Hồng Nho, tổ trưởng tổ nghiệp vụ PCCC (Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội) cho biết, do hệ thống dây điện, dây cáp trên cao thuộc nhiều đơn vị nên không đồng bộ về chất liệu, hình dáng với hàng trăm mối nối chỉ có đơn vị chủ quản mới biết, dẫn đến xác suất chập cháy cao. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng cùng với nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn dễ dẫn đến chảy vỏ bọc bên ngoài khiến đường dây "lộ thiên" vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh vi phạm về việc lắp đặt biển quảng cáo. Các biển quảng cáo đều được làm bằng các vật liệu dễ cháy như mica, nhựa, bạt hiflex, đồng thời trong các hộp biển quảng cáo có lắp đặt, đấu nối các thiết bị chiếu sáng nên dễ dẫn đến chập điện. Chính việc lợi dụng để đua thêm diện tích tấm biển ra phía trước, khiến nhiều trường hợp biển quảng cáo tiếp xúc quá gần với các đường dây trên không, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tổng công ty đã chủ động có những biện pháp để giảm thiểu các điểm vi phạm và không để phát sinh các điểm vi phạm mới như tiến hành gửi công văn cũng như kết hợp cử người cùng phối hợp với các đơn vị viễn thông mở các hòm kỹ thuật để cùng xử lý. Song, sự hợp tác từ phía các nhà mạng viễn thông này còn hạn chế.

Để đảm bảo an toàn lưới điện cho mùa hè tới, Tổng công ty sẽ tiến hành các giải pháp: Chụp ảnh nhiệt để phát hiện, thông báo cho các đơn vị kinh doanh viễn thông phối hợp nhằm bảo đảm an toàn cho vận hành hệ thống điện. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ báo cáo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý nghiêm.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này