Hoại tử sụn gối và tăng nguy cơ viêm xương khớp vì giày cao gót

20:12 | 13/04/2015
Những đôi giày cao gót khiến phụ nữ trở nên quyến rũ, nữ tính, tự tin hơn, tuy nhiên, việc mang chúng trong khoảng thời gian lâu sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm cho xương khớp và sụn đầu gối.
Chung sống hòa bình với viêm khớp dạng thấp
Giết bạn trai bằng giày cao gót

Kể từ năm 20 tuổi, bà Angela Kelly, năm nay đã 67 tuổi, đã luôn trung thành với những đôi giày cao gót 15 phân. Ở độ tuổi 30, bà bị viêm khớp nhưng vẫn bỏ qua những lời cảnh báo, tiếp tục đi giày cao gót mặc cho cơn đau hành hạ. Hậu quả là bà đã bị ngã trong một lần đi mua sắm và không thể đi lại bình thường do khớp gối bị hủy hoại vào 4 năm trước.

Điều này nghe có vẻ như bà Angela đang mang trong mình căn bệnh suy nhược xương khớp hoặc có thể bà đã từng trải qua một vụ tai nạn thảm khốc nào đó. Tuy nhiên, thực tế là bà đã phải chịu đựng nỗi đau này do những biến chứng của việc đi giày cao gót quá lâu năm.

Hoại tử sụn gối và tăng nguy cơ viêm xương khớp vì giày cao gót
Bà Angela Kelly, 67 tuổi, phải thay khớp gối do biến chứng của việc đi giày cao gót lâu năm

Câu chuyện của bà Angela Kelly là lời cảnh báo cho những cô nàng thích giày đế cao mà không biết tới tác hại của giày cao gót với sức khỏe.

Hầu hết phụ nữ đều biết rằng đi giày cao gót trong bất kỳ khoảng thời gian nào cũng có thể dẫn đến việc bị đau chân, các ngón chân, cơ bắp bị bó ép chặt chẽ. Song, kết quả đáng lo ngại trong một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho thấy giày cao gót có thể gây ra những áp lực nguy hiểm tới các khớp gối, hủy hoạn sụn đầu gối hoặc làm tăng nguy cơ viêm xương khớp.

Một nghiên cứu vừa được công bố đầu năm nay của các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy, phụ nữ mang giày gót cao trên 8cm dễ mắc bệnh viêm khớp. Để chứng minh điều này, họ đã mời 14 phụ nữ tình nguyện tham gia thử nghiệm.

Ban đầu, những người này được yêu cầu đi bộ với giày thấp có gót chỉ cao 4cm. Sau đó họ phải thay giày gót cao đến 9cm và đi lại trong suốt nhiều tiếng. Khi quan sát ảnh chụp cắt lớp các khớp chân của họ, các nhà khoa học ghi nhận lớp sụn khớp đã bị mài mòn nhanh, đây là triệu chứng của bệnh viêm khớp sớm.

Hoại tử sụn gối và tăng nguy cơ viêm xương khớp vì giày cao gót
Phụ nữ mang giày gót cao trên 8cm dễ mắc các bệnh về viêm khớp, hoại tử sụn gối

Bà Kelly cho hay, sau lần gục ngã khi đi mua sắm, bà phải dùng xe đẩy và chống nạng đi làm. "Các xét nghiệm cho thấy sụn đầu gối trái của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Để có thể đi đứng bình thường, tôi buộc phải thay xương đầu gối bằng titan với phương pháp kỹ thuật phức tạp, thời gian phục hồi lâu dài", bà Kelly chia sẻ.

May mắn thay, ca phẫu thuật đầu gối của bà Kelly tại Bệnh viện Hoàng gia Bolton năm 2011 đã thành công. Sau khi tiến hành vật lý trị liệu theo lời khuyên của bác sĩ, tránh xa giày cao gót, bà đã hoàn toàn đi lại bình thường bằng khớp gối nhân tạo.

Trong cuộc khảo sát 1.200 phụ nữ gần đây, kết quả cho biết 93% nói rằng họ cảm thấy bản thân trở nên quyến rũ hơn và nữ tính hơn khi đi giày cao gót, 88% nói rằng họ thấy mình phong cách hơn và 77% nói giày cao gót khiến họ cảm thấy cơ thể mảnh mai hơn.

Hoại tử sụn gối và tăng nguy cơ viêm xương khớp vì giày cao gót
Giày cao gót mang lại nhiều tổn thương cho xương khớp và đôi chân của người phụ nữ

Với số liệu thống kê như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều phụ nữ dường như bất chấp mọi nguy hiểm, đau đớn, bỏ mặc mọi lời cảnh báo nguy hiểm mang những đôi giày cao gót để bản thân tự tin hơn, quyến rũ hơn.

Giáo viên đã nghỉ hưu Susan Owens, 61 tuổi, cũng bị chấn thương đầu gối do thói quen mang giày cao gót từ tuổi thiếu niên. Cơn đau tồi tệ nhất hành hạ bà ở tuổi 55.

Lúc đầu, bà cố gắng giảm đau bằng cách uống thuốc. 6 tháng sau, bà được các bác sĩ tiêm steroid ở đầu gối, giúp giảm đau ngắn hạn. Sau đó, bà phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ sụn hoại tử trong cả 2 đầu gối.

Đinh Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này