Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

21:19 | 11/04/2015
Hàng vạn nam thanh, nữ tú đổ về cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ để có được những bức ảnh đẹp.  
Xót xa bữa ăn bán trú bằng nhái và rau rừng của học sinh miền núi xứ Nghệ
“Quái chiêu” trốn tội của trùm ma túy xứ Nghệ
Đại gia xứ Nghệ sốt săn chim cảnh
5 bụi tre mọc ngược có lịch sử 1000 năm ở xứ Nghệ

Trong những ngày này, bất chấp cái nắng gay gắt của gió Lào miền Trung, hàng vạn nam thanh, nữ tú đổ về cánh đồng hoa hướng dương của Trang trại bò sữa TH True Milk để có được những bức ảnh đẹp.

Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

Với diện tích hơn 50 héc-ta, cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn (Nghệ An), đã phủ một màu vàng rực ngút tầm mắt, trải dài hết quả đồi nọ đến quả đồi kia.

Với những ai chưa từng biết về trang trại bò sữa TH True Milk, khi đi qua đoạn đường Hồ Chí Minh này, thì ngỡ như đang lạc vào cánh đồng châu Âu miền tây xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Bá Ngô, người dân ở đây cho biết, cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến cuộc sống người dân trong vùng ít nhiều thay đổi.

Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

Hàng trăm hàng quán mọc lên hai bên đường, phục vụ những đoàn người qua đường dừng lại ngắm hoa, chụp ảnh. Hàng ngàn người dân ở vùng lân cận cũng tìm đến để ngắm hoa, chụp ảnh. Các cặp trai gái cũng vượt hàng trăm cây số để có được những tấm ảnh đẹp, rồi chụp ảnh cưới.

Theo ông Ngô, trừ xe khách, hầu như xe cá nhân đều dừng lại tại cánh đồng hoa thuộc Trang trại bò sữa TH, khiến nhiều hôm tắc đường hàng km. Lực lượng công an phải có mặt để phân luồng giao thông, tránh ách tắc.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Ngô, rất nhiều người có thêm công ăn việc làm nhờ kinh doanh đồ ăn, đồ uống, dịch vụ chụp ảnh, cho thuê thang để làm mẫu giữa cánh đồng hướng dương.

Điều khá ngạc nhiên, là cánh đồng hoa hướng dương này không phải được trồng để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh, ngắm hoa, mà là làm nguyên liệu thức ăn cho bò sữa.

Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

Được biết, cứ sau hai vụ ngô và cao lương, các kỹ sư nông nghiệp ở Trang trại chăn nuôi bò sữa TH lại trồng hướng dương với mục đích luân canh cây trồng để giảm các nguy cơ tích lũy bệnh, cỏ dại thay vì dùng cây họ đậu như dân gian quen làm.

Cây hướng dương cho năng suất cao, chịu hạn, chịu lạnh tốt hơn. Vì luân canh cây trồng, nên mỗi năm cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ lại dịch chuyển sang một vị trí khác ở Nghĩa Đàn.

Đây không chỉ là món ăn lạ miệng, khoái khẩu của các cô bò, mà còn giúp bò cho nhiều sữa và hàm lượng protein trong khẩu phần ăn cũng tăng từ 6-16% so với ngô. Đây cũng là bí quyết để đàn bò TH cho dòng sữa tươi, sạch, hội tụ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên.

Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

Lãnh đạo Tập đoàn TH đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất cao gấp nhiều lần so với sản xuất thông thường, theo phương thức cũ. Những thành công bước đầu của tập đoàn TH, đã góp phần không nhỏ từng ngày làm thay da đổi thịt cả một vùng đất tây Nghệ An rộng lớn, heo hút.

Dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao" được triển khai từ 2009 với tổng vốn 1,2 tỷ USD trên đổng diện tích 37.000 ha do Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư.

Hiện tại, tổng đàn bò đã lên đến 45.000 con, trong đó 22.000 con bò cho sữa. Dự kiến tổng đàn bò năm 2017 đạt 137.000 con, năm 2020 lên dến 203.000 con.

Choáng ngợp cánh đồng hoa hướng dương miền tây xứ Nghệ

Hiện TH là doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến bò sữa duy nhất được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và trại TH là "Trang trại có năng suất sữa cao nhất Đông Nam Á".

Mới đây, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã chứng nhận Trang trại bò sữa TH là "Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất châu Á".

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này