Chính quyền xã "bảo kê" cho bãi cát không phép hoạt động

09:17 | 10/04/2015
Hàng chục năm nay, 6 bãi cát không phép tại Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm.
Công ty Giang Linh tiếp tục khai thác cát trái phép?
Lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép?
Thanh Hóa: Cả làng vây doanh nghiệp khai thác cát

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ một đoạn sông ngắn chảy qua thôn Cống Thôn, cạnh cầu sông Đuống có đến 6 bãi cát hoạt động không phép. Cụ thể là bãi cát của HTX Cầu Đuống, HTX Thành Đoàn, Công ty TNHH Minh Hạnh, Công ty CP XDTM Đức Mạnh và doanh nghiệp tư nhân Minh Đức. Không kể ngày hay đêm, tàu thuyền, máy xúc, ô tô vào ra bãi cát nườm nượp.

Nhiều người dân nơi đây cho biết, những chiếc xe với trọng tải lớn, chở cát đã băm nát đường dân sinh, đê điều, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. “Do xe quá trọng tải đi lại nhiều nên đường sá ở đây mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù, khiến đời sống người dân vô cùng khốn khổ”, bà Nguyễn Thị Lâm cho biết.

Chính quyền xã
Một trong nhiều bãi cát không phép tại Cống Thôn, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Chiều 7/4, có mặt tại bãi cát, chúng tôi thấy nhiều tàu thuyền, xe tải trọng lượng lớn vào bãi vận chuyển cát. Một đoạn bờ sông dài đã bị sạt lở, đất đổ ập xuống sông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm trong mùa mưa lũ sắp tới.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Đào Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Yên Viên cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 7 bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, nhưng chỉ có 1 doanh nghiệp có giấy phép. Hiện, UBND huyện và xã đang đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh phải hoàn tất thủ tục xin phép hoạt động trước tháng 6. Nếu trong tháng 6 không có giấy phép thì chính quyền xã buộc phải đình chỉ, thậm chí giải tán bến bãi.

Chính quyền xã

Cũng theo ông Hồng, chính quyền xã đã nhận được nhiều văn bản, thông báo của cấp trên yêu cầu xử lý triệt để những bãi cát trên. Tuy nhiên, vì lực lượng mỏng, các chủ bãi cát lại chỉ hoạt động vào ban đêm, khi thấy cán bộ xã xuống, họ lại cho dừng ngay nên đến nay xã Yên Viên chưa xử lý được trường hợp nào. Nói là lực lượng mỏng nhưng theo ông Hồng vẫn còn có lý do khác.

“6 bãi cát không phép có diện tích khoảng 9ha do UBND xã cho doanh nghiệp thuê, mỗi năm chỉ được vài trăm triệu đồng. Còn việc chưa xử lý được trường hợp nào là do mình cho doanh nghiệp thuê, giờ lại đi xử lý thì hơi buồn cười”, vị Chủ tịch xã cho biết.

Khi được hỏi việc chính quyền xã cho doanh nghiệp thuê bến bãi như thế có hợp đồng hay không, ông Hồng thừa nhận: UBND không có thẩm quyền ký hợp đồng cho thuê đất làm bến bãi. Những hợp đồng ký trước đây đều đã thanh lý hết rồi. Việc cho thuê bến bãi bây giờ là “nháy nháy” cho nhau, doanh nghiệp vẫn nộp tiền cho mình. Bây giờ mà có hợp đồng thì lại sai thẩm quyền”.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ việc UBND xã Yên Viên cho thuê bến bãi như vậy có trái thẩm quyền hay không, cũng như việc buông lỏng quản lý, có dấu hiệu “bảo kê” cho doanh nghiệp hoạt động không phép.

Ngô Hùng –Phước Long

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này