Tổng công ty Thuốc lá VN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

10:30 | 06/04/2015
Ngày 3/4/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ đón nhận  Huân chương Độc lập hạng Nhất và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng 
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ lực lượng cảnh sát biển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ lực lượng cảnh sát biển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được trong ba thập kỷ qua.

Từ một Xí nghiệp Liên Hiệp có 4 nhà máy sản xuất thuốc lá điếu và một số xí nghiệp nguyên liệu thuốc lá, ngày nay Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thực phẩm bánh kẹo, đồ uống. Tổng công ty đã trở thành một trong những tổng công ty lớn của Nhà nước, giữ vị trí số 1 trong ngành thuốc lá và có vị thế vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc dân.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Tổng công ty cần thực hiện đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm; Tăng cường xuất khẩu trên cả lĩnh vực thuốc lá và bánh kẹo, góp phần cân đối cán cân thương mại, từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh buôn lậu thuốc lá đang tiếp tục là vấn nạn và là thách thức, làm thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước mỗi năm. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về chống buôn lậu thuốc lá, không thể để tình trạng này diễn ra thường xuyên và ngang nhiên như vậy. Tổng công ty cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ cho các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá; tham gia xây dựng chính sách vĩ mô, để ngành thuốc lá phát triển đúng chủ trương, định hướng của Nhà nước.

Tổng công ty đã thực hiện tốt chủ trương của nhà nước là không khuyến khích tiêu dùng, giảm dần sản lượng thuốc thấp cấp để đầu tư chiều sâu; đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, tích cực bảo vệ thị trường nội địa.Tổng công ty đã phát triển được vùng trồng cây thuốc lá gắn với công nghiệp chế biến nguyên liệu, tự chủ được nguồn nguyên liệu thuốc lá; Đã xây dựng được các thương hiệu thuốc lá Việt được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và tin cậy, đồng thời cũng đã chủ động trong hợp tác, liên doanh với các tập đoàn thuốc lá lớn trên thế giới sản xuất và phân phối thuốc lá nhãn quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đối các sản phẩm quốc tế cao cấp, góp phần hạn chế thuốc lá nhập lậu, tăng thu ngân sách.

Tổng công ty Thuốc lá VN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Tổng công ty Thuốc lá VN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Một trong những niềm tự hào và thành công lớn của Tổng công ty là đã góp phần đảm bảo đời sống và việc làm cho hàng vạn CB-CNV, người lao động cũng như góp phần cải thiện đời sống, xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên cả nước, đưa cây thuốc lá thành cây xóa đói giảm nghèo tại một số vùng sâu, vùng xa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng tại các vùng biên giới có vùng trồng cây thuốc lá. Đến nay, đội ngũ CBCNVLĐ gắn bó, tiếp tục quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty lên đến hơn 12.000 người. Trong đó có gần 1.000 cán bộ CNV đã có 30 năm gắn bó với "ngôi nhà Vinataba".

Trong công tác an sinh xã hội, từ năm 2009 đến năm 2014, Tổng công ty đã triển khai hỗ trợ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với số tiền trên 36 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho hơn 2021 hộ dân của 02 huyện xây nhà ở thuộc đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng gấn 100 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, làm hơn 30km đường giao thông nông thôn tại huyện Hà Quảng, Xây dựng trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các địa phương, đào tạo nghề cho nông dân và đặc biệt là cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó…nhằm giúp các huyện thoát nghèo nhanh và bền vững thúc đấy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

5 năm qua, với tổng số tiền 55,9 tỷ đồng, CBCNV TCT đã đóng góp, hỗ trợ các tổ chức từ thiện xã hội như Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật, các quỹ học bổng, hội khuyến học, mái ấm nhân đạo, ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư, chương trình nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương...

30 năm phát triển của TCT là quá trình tổng hợp, kế thừa, phát huy truyền thống trên 85 năm, 55 năm, 45 năm... của các đơn vị thành viên, giai đoạn sau luôn kế thừa kết quả, thành tựu đã đạt được của giai đoạn trước để hoàn thiện hơn, phấn đấu vươn lên tầm vóc và quy mô lớn hơn. Với những nỗ lực của tập thể CBCNV, TCT đã liên tục được nhận nhiều danh hiệu thi đua cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba...

Ngọc Duyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này