“Cuồng” thần tượng: Lỗi do đâu?

11:44 | 02/04/2015
Hình ảnh giới trẻ khóc cười, thậm chí ngất xỉu khi nhìn thấy thần tượng đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi trong dư luận. Thần tượng một ai đó vẫn là quyền của mỗi cá nhân nhưng thể hiện cảm xúc của riêng mình như thế nào là đủ lại là điều đáng suy ngẫm.
Đau đầu vì con phát cuồng thần tượng
Cô bé 13 tuổi bị bố giết chết vì cuồng thần tượng

Đừng quá khắt khe

Đêm nhạc hội Music Bank in Hanoi vừa diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thêm một lần nữa khiến các fan Kpop Việt sục sôi. Đã có nhiều cung bậc cảm xúc bột phát khi các bạn trẻ được gặp thần tượng của mình. Ở khía cạnh tích cực, thần tượng một ai đó sẽ giúp giới trẻ cố gắng phấn đấu đạt được ước mơ trong cuộc sống.

Bạn Thảo Trang – sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn bày tỏ: “Tôi hâm mộ các ca sĩ Hàn Quốc vì họ hát hay, vũ đạo đẹp. Tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu trong học tập cũng như trong cuộc sống và cố gắng đạt được. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, tôi hoàn toàn xứng đáng với thần tượng của mình.” Hay bạn Gia Linh cho rằng: “Mọi người đừng nên quá khắt khe, lên án khi thấy giới trẻ gào khóc vì thần tượng. Không phải đơn giản được ngắm thần tượng của mình ngay trước mắt nên việc bộc lộ cảm xúc phấn khích là điều dễ hiểu”.

“Cuồng” thần tượng: Lỗi do đâu?
Nhiều bạn trẻ không giấu được cảm xúc khi gặp thần tượng sang VN biểu diễn trong đêm nhạc Music Bank vừa qua

Trao đổi với LĐTĐ, nhạc sĩ Huy Hùng nói: “Ai cũng có một thần tượng của riêng mình và mỗi người đều có những cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Họ có quyền lựa chọn riêng cho mình hình mẫu để thần tượng. Việc thể hiện cảm xúc cũng là sống thật với chính bản thân mình. Phải thừa nhận ngành giải trí Hàn Quốc có sức lan tỏa. Những nhóm nhạc Hàn Quốc đã chinh phục được những người châu Âu, Mỹ, khó tính bởi tài năng của họ”.

Lỗi do truyền thông

“Tuy nhiên để đưa ra một giới hạn thần tượng thế nào là đúng, là đủ thì hơi khó. Thần tượng không có nghĩa là tôn sùng, mọi điều thái quá đều không tốt, nên vừa phải và đúng mực.” – nhạc sĩ Huy Hùng thẳng thắn nhìn nhận trước những biểu hiện cảm xúc quá đà của số đông giới trẻ hiện nay.

Còn nhớ, trước đây tình trạng giới trẻ say mê thần tượng dẫn tới có những hành động lệch lạc đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Nhiều bạn trẻ gào khóc khi được chạm tay vào thần tượng, hôn ghế sao Hàn ngồi nhưng lại thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh, những vấn đề nóng của xã hội. Gần nhất, vụ máy bay MH370 mất tích, một fan Kpop Việt đã bình luận khiến nhiều người phải bàng hoàng: “Chỉ có mỗi cái máy bay rơi thôi mà cũng làm rần rần, chừng nào máy bay của SNSD (tên một ban nhạc Hàn Quốc) đi tui mới quan tâm lo lắng”.

Câu hỏi đặt ra là tại sao giới trẻ lại “cuồng” sao Hàn đến như vậy. Lý giải thắc mắc này, theo nhạc sĩ Huy Hùng đầu tiên phải nhắc đến là truyền thông Hàn quảng bá rất tốt giúp họ tiếp cận gần hơn với khán giả. Dưới góc độ là người sáng tác, nhạc sĩ Huy Hùng đánh giá những bản nhạc Hàn như dòng nhạc Pop Ballad với giai điệu đẹp, lãng mạn, hòa thanh nhiều màu sắc, hình thức âm nhạc rõ ràng, lối viết mới mẻ, các tiết nhạc được xây dựng và phát triển rất tốt. Ngoài ra, điểm cộng lớn nhất của ngành giải trí Hàn chính nhờ các ca sĩ, diễn viên có ngoại hình đẹp cả về trang phục, vũ đạo lẫn make-up nên được các bạn trẻ yêu thích là điều dễ hiểu.

So sánh với nhạc Việt, phải thừa nhận những ca khúc của một số tác giả, ca sĩ đang nổi lên trong thời gian gần đây, đôi khi ca từ cùng với giai điệu không chặt chẽ, chồng chéo giữa lời ca và cao độ, cùng với đó là nạn sao chép nhạc. Ngoài ra, một số ca sĩ Việt hát chưa thực sự tốt, nhiều ca sĩ hát còn không rõ lời, hơi thở yếu, kỹ thuật thanh nhạc chưa tốt.

Trao đổi về vấn đề này, Ths tâm lý Nguyễn Hà Thành cho rằng, bố mẹ phải là những người trực tiếp giải thích và hướng cho trẻ biết phận biệt đúng sai, phân tích cho trẻ thấy những tác hại khi quá thần tượng một ngôi sao nào đó chứ không nên cấm cản vô tình sẽ tạo ra sự chống đối của giới trẻ. Xã hội cũng cần có cái nhìn cảm thông hơn, thấy nhu cầu thực của giới trẻ để đưa ra những sách lược cụ thể.

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này