Tháng thanh niên của EVN Hà Nội: Đầy ắp sự kiện thiết thực

18:50 | 31/03/2015
Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) và 100% đoàn cơ sở trực thuộc đã khép lại Tháng thanh niên 2015 với hàng loạt những hoạt động thiết thực, cụ thể với dư âm của sự nhiệt huyết vẫn còn lắng đọng trong tim mỗi đoàn viên.
TIN LIÊN QUAN
EVN HANOI áp dụng hóa đơn điện tử cho 100% khách hàng
EVN Hà Nội phấn đấu không có tai nạn lao động

Chung tay nâng cao ý thức sử dụng và tiết kiệm điện

Theo đó, các tổ chức đoàn đã đăng ký công trình do thanh niên đơn vị trực tiếp thực hiện; tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trồng cây vì môi trường xanh, sạch, đẹp, hoạt động xã hội từ thiện; tham gia phong trào “5 tiết kiệm”; tích cực thể hiện vai trò của thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; phát triển “tuyến phố tiết kiệm điện”, phong trào hưởng ứng Giờ Trái đất 2015; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện cao áp…

Nhiều buổi sinh hoạt đoàn ý nghĩa đã được Đoàn Thanh niên EVN HANOI và các đoàn cơ sở tổ chức như sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; dâng hương nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp khách hàng; giao lưu bóng đá, tennis, tham quan, giao lưu học tập với đoàn thanh niên các đơn vị bạn, mít tinh chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…

Tháng thanh niên của EVN Hà Nội: Đầy ắp sự kiện thiết thực

Đoàn thanh niên EVN Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng sân chơi thiếu nhi thôn Thanh Vị - xã Chương Mỹ - thị xã Sơn Tây.

Đã có gần 20 công trình do thanh niên đảm nhận và thực hiện như: Cải tạo thay dây điện cũ nát trong các ngõ thuộc thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức; cải tạo lưới hạ thế sau TBA Tế Tiêu 6 Mỹ Đức; thay tủ hạ thế sau TBA Song Phượng 4, huyện Đan Phượng; tăng cường đường trụ xuất tuyến của TBA An Duyên 2, huyện Thường Tín; trồng cây tại TBA 110kV Thường Tín, tại trụ sở Đội quản lý điện 2, Sóc Sơn, tại Trung tâm Bồi huấn nghiệp vụ Suối Hai, tại Đội quản lý điện 5 Hoàng Mai, tổng vệ sinh môi trường trước và sau khu vực di tích đền Và, trồng bổ sung 1000 cây lim xanh; hỗ trợ cải tạo nhà hội họp khu dân cư số 6 Hoàng Mai…

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2015 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu”, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và các công ty trực thuộc đã tổ chức các hoạt động như: phát hàng ngàn tờ rơi tiết kiệm điện, tờ rơi tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất 2015, sổ tay chăm sóc khách hàng; dán poster tiết kiệm điện, Giờ Trái đất tại trụ sở của đơn vị, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền tiết kiệm điện tại tổ dân phố, trường học với sự tham dự của hàng ngìn khách hàng, các em học sinh; tổ chức nhiều đoàn xe diễu hành qua các tuyến phố tại các quận huyện, thị xã, vận động người dân tắt điện hưởng ứng Giờ Trái đất 2015.

Vào trung tuần tháng 3, chương trình hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất 2015” tại Việt Nam với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - ứng phó biến đổi khí hậu” đã được tổ chức tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và khánh thành phòng học mô hình xanh.

Với phương châm “Tiết kiệm điện chứ không tiết kiệm ánh sáng”, đồng thời nhân rộng mô hình sử dụng điện chiếu sáng tiết kiệm hiệu quả ra toàn thành phố, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THCS Trưng Vương, EVN HANOI đã thay thế toàn bộ đèn chiếu sáng của 19 lớp học bằng đèn Led Panel (thay thế cho đèn huỳnh quang T8 - 36W). Theo tính toán, lợi ích của việc thay thế này đã tiết kiệm được 71,7% công suất sử dụng điện năng. Sự kiện này đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng và tiết kiệm điện của những thế hệ trẻ.

Hướng về cội nguồn

Nhiều hoạt động xã hội từ thiện đầy ý nghĩa nhân văn cũng đã được Đoàn thanh niên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc triển khai trong Tháng thanh niên 2015 với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng như chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” thăm và tặng thực phẩm, quần áo, sách vở đồ dùng học tập và tiền cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bản Hồ, huyện Sa Pa và Trường Tiểu học Sa Pả thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; trường Noong Phụ, Sơn La.

Đáng chú ý là sự kiện đoàn Thanh niên EVN HANOI đã phối hợp với Thị đoàn Sơn Tây tổ chức khởi công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi thôn Thanh Vị, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây vào ngày 25/3. Việc làm thiết thực này đã góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn đồng thời tăng cường tình đoàn kết, thể hiện tình cảm, trách nhiệm giữa tuổi trẻ EVN HANOI với tuổi trẻ Sơn Tây, thị đoàn Sơn Tây. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thu Phương - Ủy viên BCH Thành đoàn TP Hà Nội, Bí thư Đoàn thanh niên EVN HANOI đại diện cho đoàn viên thanh niên Tổng công ty đã trao số tiền ủng hộ (50 triệu đồng) cho ban lãnh đạo thôn Thanh Vị.

Không chỉ quan tâm đến thế hệ măng non, đoàn thanh niên EVN HANOI còn dành sự quan tâm tới những gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Sơn Tây đã tới thăm, tặng quà và thi công làm lại hệ thống điện dân dụng tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Thiệu (96 tuổi) tại thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này