Nâng cao chất lượng sống: Cần nhân rộng mô hình đô thị sinh thái

06:49 | 25/03/2015
Đó là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo “Phát triển đô thị sinh thái và ứng dụng công nghệ giảm thải carbon” diễn ra vào trung tuần tháng 3/2015, do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP Hồ Chí Minh (ECC – HCMC) phối hợp với Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức.

Theo đó, hội thảo nhấn mạnh, hiện thế giới đang phải đối mặt với những rủi ro mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, hạn hán, bão lụt, động đất, cháy rừng, hiện tượng băng tan, ô nhiễm môi trường... Trong khi đó, Việt Nam hiện có 774 đô thị, đến năm 2025 sẽ có 1.000 đô thị. Chính vì thế, việc đẩy mạnh một nền kinh tế carbon thấp trở thành một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của quốc gia nhằm giải quyết các vấn ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… đang tồn tại. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, cần khuyến khích việc nhân rộng mô hình đô thị sinh thái hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo vệ môi trường.

Ths.KTS Phùng Anh Tiến – nguyên trưởng khoa Quản lý đô thị - Trường đại học Kiến trúc, ông cho biết, trên thực tế tại các thành phố lớn, hiện đã có một số khu đô thị phát triển thành công theo mô hình đô thị sinh thái tiêu biểu như khu đô thị xanh Ecopark (Hưng Yên), khu đô thị Vincom Reverside (Hà Nội), khu đô thị Golden Hill (Đà Nẵng)…Ths. KTS Phùng Anh Tiến cho biết, ngoài những đặc điểm chung tại các khu đô thị sinh thái này là các tòa nhà thường được xây dựng theo mô hình thấp tầng, mái nhà phủ cỏ và cây xanh để cách nhiệt thì vấn đề giao thông thuận lợi cũng là điểm cộng của mô hình này. Cụ thể phương tiện đi lại trong khu đô thị là xe buýt chạy bằng nhiên liệu sạch, xe đạp hoặc xe chạy điện.

KTS Phùng Anh Tiến nhấn mạnh: “Cần tuyên truyền để người dân sống ở các khu đô thị sinh thái có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường hơn nữa như việc tránh tiêu thụ những sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe và môi trường hay có quyền yêu cầu nhà cung cấp phải tạo ra và cung ứng những sản phẩm, dịch vụ không ảnh hưởng xấu tới môi trường sống. Từ những thay đổi nhận thức và thói quen của mình thì chính người dân sẽ có quyền yêu cầu nhà cung cấp sáng tạo ra những sản phẩm có ích cho môi trường, góp phần thay đổi xã hội, thay đổi thế giới mà họ sống trong đó...”.

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này