Sau vụ ngạt khí ở Big C The Garden: “Cháy nhà mới ra mặt chuột”

11:29 | 19/03/2015
Sau sự cố khiến hơn 20 người ngất xỉu ở BigC The Garden (đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa qua, rõ ràng công tác quản lý và vận hành các trung tâm thương mại đã lộ nhiều bất cập.

Nguy cơ chết ngạt vì lượng xe gửi "khống"

Trong quá trình khảo sát tại một số trung tâm thương mại những ngày vừa qua, chúng tôi thấy, có những thời điểm lượng người tại các trung tâm thương mại vắng vẻ nhưng lượng xe ở tầng hầm lại rất nhiều, dẫn đến việc khó kiểm soát. Lý giải điều này, nhân viên trông xe của một siêu thị trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, do một số khách đến làm việc tại những văn phòng gần đó thường tranh thủ gửi ké xe ở siêu thị, vừa rộng rãi lại không mất tiền. Trong khi theo nguyên tắc cứ có khách vào gửi xe thì nhân viên phải phục vụ...

Hiện nay, tình trạng triển khai kinh doanh dịch vụ, mở văn phòng, bệnh viện dưới tầng hầm đang là mô hình hoạt động của nhiều trung tâm thương mại như tòa nhà Keangnam (Mỹ Đình), Big C Thăng Long, Big C Long Biên ...Thậm chí nhiều tòa nhà chung cư hay các khu chợ cũ như chợ Mơ, chợ Hàng Da sau khi được cải tạo, xây dựng lại cũng chuyển dần mục đích sử dụng diện tích tầng hầm sang kinh doanh mặt bằng nhằm chóng thu hồi vốn đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đã thừa nhận việc thuê mặt bằng dưới lòng đất chi phí thấp hơn, cơ sở hạ tầng đảm bảo...thậm chí việc hoạt động ngay cạnh bãi đỗ xe cũng được nhiều người coi  là tiện lợi, không mất nhiều thời gian di chuyển qua các cửa, thang máy, băng chuyền... Nhiều nơi thiết kế bãi giữ xe rộng nên xe vào bãi trong tình trạng nổ máy, kể cả khi nhân viên bảo vệ quẹt số xe” khiến không khí khu vực này luôn trong tình trạng ngột ngạt bởi mùi xăng dầu. Trong khi đó hàng nghìn xe máy nối đuôi nhau, chỉ cách khu vực kinh doanh mua sắm một tấm cửa kính. Sau vụ việc ngạt khí ở Big C The Garden, không ít người tiêu dùng có thói quen mua sắm ở những trung tâm thương mại dưới lòng đất tỏ ra lo sợ.

Chị Mai Anh (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: " Do nhà gần trung tâm nên tôi thường cho con đến trung tâm thương mại dưới lòng đất để vui chơi. Tuy nhiên mình luôn tránh vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ tết bởi lượng người đông, trong khi đó các hàng ăn uống lại hoạt động hết công suất khiến không khí ngột ngạt, khó thở vô cùng...".

Còn anh Ngọc Tấn (Hà Đông) chia sẻ: " Vốn là người cẩn thận nên lần đầu tiên cho con đến một địa điểm là trung tâm thương mại, vui chơi giải trí đông người tôi cũng quan sát và tìm hiểu trên bản đồ chỉ dẫn sơ đồ tòa nhà để chủ động tìm lối thoát hiểm nếu xảy ra sự cố".

Song thực tế, không phải người nào cũng có hiểu biết và chủ động lường trước mọi tình huống xảy ra như anh Tấn mà phần lớn chọn cách "tránh đi cho lành" như chị Mai Anh.

Tầng hầm bãi gửi xe trong các trung tâm thương mại luôn chật kín

60685

Cần chủ động các biện pháp phòng ngừa

Ông Tô Hồng Nho - tổ trưởng tổ nghiệp vụ PCCC (Sở PCCC TP Hà Nội) cho biết, tại những trung tâm thương mại lớn đều được Cục Cảnh sát PCCC cấp giấy phép đảm bảo an toàn. Để xảy ra tình trạng ngạt khí như ở trung tâm thương mại Bic C Garden vừa qua, một phần do không tính hết những tình huống phát sinh. Ví dụ, tầng hầm 1 làm siêu thị nhưng một nửa diện tích lại làm gara và có lối thông nhau. Bình thường cửa thông giữa 2 khu vực không đóng để đảm bảo cho việc lưu thông đi lại bình thường. Thiết kế được duyệt đã có sự tính toán vấn đề ngăn cháy lan, cụ thể tại các cửa đều có hệ thống báo cháy tự động. Trong quá trình vận hành đã có trục trặc bởi cánh cửa này chỉ đóng khi có hệ thống báo cháy kích hoạt. Đối với trường hợp ngạt khí vừa xảy ra, xét theo nguyên tắc vận hành khi không có hỏa hoạn nên hệ thống cửa không tự động đóng được. Trên thực tế, lối đi đó cũng là một trong những lối của đường thoát hiểm nên nếu bị đóng lại cũng có nhiều vấn đề xảy ra.

Theo ông Tô Hồng Nho, bình thường theo tiêu chuẩn đã được duyệt, quạt hút khói khi có sự cố xảy ra sẽ hoạt động gấp 20 lần bình thường. Tuy nhiên hoạt động này chỉ tự động kích hoạt khi có sự cố cháy. Sở PCCC đã có sự khuyến cáo đối với các cơ sở tòa nhà trung tâm thương mại cần trang bị, lắp đặt thêm các thiết bị đo lường như: Thiết bị đo nồng độ CO, đo nồng độ không khí đảm bảo an toàn cho con người được môi trường quy định...đồng thời có thể điều chỉnh để kích hoạt hệ thống an toàn cháy nổ theo chế độ chủ động.

“Đây là việc các đơn vị quản lý nên khẩn trương bắt tay khắc phục, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Về phía Sở PCCC chúng tôi cũng đã giao cho các đơn vị cơ sở rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về PCCC của các trung tâm thương mại. Nếu siêu thị đặt dưới tầng hầm, gần khu vực trông giữ ô tô, xe máy thì đòi hỏi hệ thống thoát khí phải đảm bảo, phải có công suất lớn hơn nhiều so với siêu thị đặt trên mặt đất, phải có thiết kế và phương án riêng về phòng cháy, chữa cháy. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ xảy ra sự cố tương tự Big C The Garden hoặc nghiêm trọng hơn là cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào” – ông Tô Hồng Nho nhấn mạnh.

Theo nguồn tin từ cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội, trong ngày 18/3 đoàn kiểm tra của PCCC TP Hà Nội kết hợp với các ủy ban quận huyện tiếp tục rà soát kiểm tra để có những giải pháp kịp thời để cùng phối hợp phòng ngừa những tình huống phát sinh.

Theo GS.TS Phạm Duệ, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai: Môi trường không khí rất quan trọng với sức khỏe con người. Ở các nước đều có quy định các giới hạn cho phép về nồng độ các chất ô nhiễm không được vượt quá. Nhưng ở Việt Nam, hiện nay chỉ có tiêu chuẩn về chất lượng không khí ở xung quanh nhà. Nguyên nhân bị ô nhiễm ở trong nhà đầu tiên là do từng nhà có thiết kế, sử dụng không hợp vệ sinh gây ra, nên tất cả các hơi của CO, SO2 hoặc NOx sẽ lan truyền trong nhà gây ra ô nhiễm. Vụ việc vừa qua chính là do thiết kế trong nhà không thông thoáng, không có lối thoát cho các hơi độc hại ở trong nhà; thứ hai là bản thân người sử dụng tự gây ra các nguồn ô nhiễm đó mà không biết, nên quá mức thì sẽ sinh ra sự cố. Ngạt khí CO sẽ cảm thấy khó thở, hơi choáng, để lâu cơ thể sẽ lịm dần. Cách sơ cứu tốt ngất là lưu thông không khí ngay lập tức hoặc di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực có khí độc, ngạt khí tránh tình trạng để quá lâu dẫn đến từ vong".

Tuệ Liên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này