Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN: Sáng tạo, đổi mới trong hoạt động

11:17 | 17/03/2015
Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển (13/3/1958- 13/3/2015) Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam luôn sát cánh cùng phong trào cách mạng của GCCN, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Tại lễ kỷ niệm 67 năm thành lập CĐ ngành tổ chức ngày 13/3, ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch CĐ ngành cho biết: Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông, trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, hệ thống tổ chức và lực lượng CB, CNVCLĐ ngành NNPTNT ngày càng phát triển, làm nòng cốt  cho sự phát triển của phong trào CN, CĐ của ngành.

Ngay từ khi thành lập, tổ chức CĐ Canh nông VN trước đây (CĐ NNPTNTVN ngày nay) đã luôn sát cánh cùng phong trào cách mạng của GCCN, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đại diện và bảo vệ quyền lợi NLĐ; hăng hái thực hiện phong trào “Thi đua liên kết phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” với nội dung ưu tiên là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trực tiếp chỉ đạo.

CĐ NNPTNTVN đã phát động các phong trào thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành NNPTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chú trọng thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ...Ở mỗi lĩnh vực, mỗi đơn vị đều xây dựng nội dung thi đua cụ thể, trong đó các phong trào đã đi vào cuộc sống như “Vì một nền nông nghiệp VN chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm” do bộ phát động; phong trào “Ba giảm, ba tăng”, “Ba quản, ba bám”, “vững chắc chân đê, xanh hóa thân đê, cứng hóa mặt đê”… trong nông, lâm nghiệp, thủy lợi… Các phong trào này luôn được đông đảo đoàn viên, NLĐ toàn ngành hưởng ứng. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực phát triển, đem lại lợi ích thiết thực, thúc đảy hoàn thành nhiệm vụ, cải thiện điều kiện sản xuất và cuộc sống hàng ngày của NLĐ.

Cùng với thi đua, sự nỗ lực đột phá của CĐ ngành còn tạo ra những nét mới mang lại thành tựu mới, trong đó có kết quả thành lập các nghiệp đoàn nghề cá ở nhiều tỉnh, thành ven biển. Xây dựng đề án CĐ tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô hình liên kết phục vụ SXKD, phát triển kinh tế ngành; xây dựng đề án sắp xếp mô hình tổ chức CĐ các TCty sau CPH. Tập trung củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên. Quan tâm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp  pháp, chính đáng của NLĐ…

Có thể nói suốt 67 năm qua công đoàn ngành NNPTNTVN đã luôn chủ động sáng tạo, đổi mới trong hoạt động. Tích cực chủ động tham gia quản lý xây dựng chính sách pháp luật, thực hiện ngày càng hiệu quả công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; Tăng cường liên kết hoạt động trong ngành  với các tổ chức CĐ địa phương.

67 năm xây dựng và phát triển đã làm nên truyền thống vẻ vang của CĐ ngành NNPTNTV. Bộ NNPTNT, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Công đoàn NNPTNTVN; trong đó có Huân chương Lao động hạng nhất được Nhà nước trao tặng năm 2013.

Xuân Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này