Yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân chết tại bệnh viện tư nhân

09:44 | 17/03/2015
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đang yêu cầu Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh làm rõ nguyên nhân trường hợp bệnh nhân chết do dùng thuốc.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh gửi sở Y tế Thanh Hóa, ngày 10/3/2015, bệnh nhân Lại Thị Huệ, 35 tuổi, ở phường Phú Sơn, Tp.Thanh Hóa đã nhập viện tại khoa Nội và được các bác sỹ chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và viêm gan. Sau đó chị Huệ được bác sỹ điều trị bằng các thuốc giảm đau, trợ lực, trợ sức.

Ngày 11/3, bệnh nhân được bác sỹ điều trị chỉ định thêm thuốc bổ gan Hetopartat 0,5x10ml, tiêm tĩnh mạch chậm. Khi tiêm được khoảng 2ml (1/5 ống) thì bệnh nhân kêu khó thở, tức ngực buồn nôn, da và niêm mạc nhợt nhạt. Thấy vậy, điều dưỡng ngừng tiêm và gọi bác sỹ đến cấp cứu. Các bác sỹ đã sử dụng thuốc chống sốc theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ và đưa vào khoa hồi sức tích cực để cấp cứu.

Ngay sau đó giám đốc bệnh viện đã báo cáo và đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa qua điện thoại chi viện người và phương tiện cấp cứu, đồng thời mời PGS,TS Phạm Duệ tại Bệnh viện Bạch Mai về hội chẩn.
Bệnh nhân Huệ được kết luận sốc thuốc phản vệ, suy đa phủ tạng, tiên lượng đe dọa tử vong và chỉ định phác đồ điều trị. Đến 22 giờ 55 phút ngày 12/3, bệnh nhân tiến triển xấu, ngừng tim, ngừng hô hấp, kíp cấp cứu đã xoa bóp tim ngoài lồng ngực nhưng không có kết quả. Bệnh nhân đã tử vong vào 23 giờ 40 phút ngày 12/3/2015.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ Đỗ Công Toàn, giám đốc Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh cho biết “Sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã niêm phong ống thuốc tim còn lại, kim tiêm, ống tiêm. Điều dưỡng tiêm cũng đã làm bản tường trình quá trình tiêm thuốc, xử lý cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện đã niêm phong hồ sơ, gửi phòng nghiệp vụ Sở Y tế Thanh Hóa”.

Được biết, Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh là bệnh viện tư nhân mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2014, có địa chỉ tại Núi 1, Đông Lĩnh, Tp. Thanh Hóa. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Trịnh Tuyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này