Tình hình sức khoẻ của Giáo hoàng Francis

16:24 | 23/02/2025
Tòa thánh Vatican đã đưa ra thông báo cập nhật vào sáng 23/2, theo đó Giáo hoàng Francis đã có một đêm yên bình sau khi trải qua cơn nguy kịch vào buổi sáng.
Giáo hoàng Francis: Chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu Angelina Jolie diện kiến Giáo hoàng Francis Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm Tòa thánh Vatican

Hãng tin AP dẫn thông báo ngắn của Vatican vào sáng 23/2 (giờ địa phương) cho biết Giáo hoàng Francis đã "nghỉ ngơi" và có một đêm "yên bình" sau cơn khủng hoảng hô hấp một ngày trước.

Tình hình sức khoẻ của Giáo hoàng Francis
Nến và ảnh của Giáo hoàng Francis được đặt trước bệnh viện Agostino Gemelli tại Rome ngày 22/2 để cầu nguyện cho Giáo hoàng.

Trước đó, vào tối 22/2 (đầu ngày 23/2, giờ Việt Nam), Vatican thông báo tình hình của Đức Thánh cha 89 tuổi tiếp tục nguy kịch và chưa ra khỏi nguy hiểm. Đây được cho là lần đầu tiên Tòa thánh Vatican sử dụng từ "nguy kịch" để miêu tả tình trạng của lãnh đạo Giáo hội Công giáo.

"Sáng nay, Giáo hoàng Francis trải qua cơn khủng hoảng hô hấp như hen suyễn với cường độ kéo dài, cần dùng ô xy lưu lượng cao. Các kết quả xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu, liên quan tới thiếu máu, nên cần truyền máu", theo thông báo của Vatican News tối 22/2.

Giáo hoàng Francis vẫn tỉnh táo và ngồi cả ngày trên ghế bành dù mệt hơn ngày trước đó, Vatican cho biết thêm.

Giáo hoàng Francis được đưa đến Bệnh viện Gemelli ở Rome (Ý) điều trị từ hôm 14/2 vì khó thở nhiều ngày. Ông được chẩn đoán bị viêm phổi kép.

Ngày 20/2, các bác sĩ của Giáo hoàng nói rằng người đứng đầu Giáo hội Công giáo có nguy cơ cao do tuổi tác và sức khỏe yếu. Bác sĩ Sergio Alfieri thuộc đội ngũ điều trị tại Bệnh viện Gemelli cho hay Giáo hoàng Francis có nguy cơ nhiễm trùng phổi lan sang đường mạch máu và phát triển thành nhiễm trùng huyết, khi đó "có thể rất khó vượt qua".

Theo AP, từ khi trở thành lãnh đạo Tòa thánh Vatican vào năm 2013, Giáo hoàng Francis đã vài lần nhập viện để điều trị các bệnh liên quan phổi và ruột. Khi còn trẻ, ông bị viêm phổi nặng và phải cắt bỏ một phần phổi.

Khánh An (t/h)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này