Mạnh tay xử lý “cát tặc”

09:08 | 27/03/2014
LĐTĐ -Nạn khai thác cát trên sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ... ở Hà Nội hiện đã giảm nhiều từ khi cơ quan chức năng vào cuộc, bắt giữ, truy tố 7 bị can tổ chức hút cát trái phép ở huyện Thường Tín. Tuy nhiên, hàng ngày, dọc các tuyến sông vẫn có hàng nghìn khối cát không rõ nguồn gốc qua mặt cơ quan chức năng tuồn vào các công trình xây dựng. Điều đó, cho thấy tình trạng khai thác, mua bán cát trái phép vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên tuyến đê sông Hồng, sông Đuống thuộc địa bàn các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Gia Lâm, Đông Anh..., vẫn xuất hiện nhiều xe tải nối đuôi nhau chở cát lậu. Các xe tải này đều được che bạt nhưng vẫn làm rơi cát ra đường. Bức xúc nhất là khu vực chân cầu Thăng Long, thuộc địa bàn xã Võng La (Đông Anh), một bãi tập kết cát cao ngất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê. Theo người dân địa phương, ở khu vực này luôn có 1 tàu neo đậu thả ống hút cát, sau đó chở về bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ngược lên huyện Phúc Thọ, số lượng cát không rõ nguồn gốc tập kết ở các bãi chứa khá nhiều, hầu hết nằm trong hành lang thoát lũ. Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại các xã Vân Nam, Vân Phúc... cũng diễn biến khá phức tạp, kéo dài nhiều năm qua.

Từ tháng 8/2013 đến nay, phòng Cảnh sát đường thủy đã bắt giữ 38 vụ, khởi tố 7 đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép. Cơ quan công an đang tập trung xử lý triệt để các hành vi có yếu tố cấu thành vi phạm như không giấy phép khai thác, bến bãi; phương tiện khai thác không phép; người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chứng chỉ hành nghề; mua bán cát không rõ nguồn gốc.

P.V
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này