Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

17:48 | 15/01/2025
Ngày 15/1, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái cùng 7 đồng phạm đã khép lại phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giảm giá sách giáo khoa năm học 2024 - 2025 Truy tố cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về tội "Nhận hối lộ" Xét xử cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đồng phạm

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mức án 12-13 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Đối với 2 bị cáo bị xét xử về tội "Đưa hối lộ", Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Tô Mỹ Ngọc, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng 5-6 năm tù; Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát 30-36 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt như sau: Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing mức án 20-24 tháng tù; Đinh Quốc Khánh, cựu Phó trưởng phòng In, Phát hành mức án 23 tháng 4 ngày tù; Hoàng Lê Bách, Phó Tổng giám đốc; Lê Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc; Phạm Gia Thạch, thành viên Hội đồng quản trị cùng mức án 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2021, Nguyễn Đức Thái với tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có hành vi trao đổi, thỏa thuận thống nhất với Tô Mỹ Ngọc để tạo điều kiện cho các Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty cổ phần giấy trúng 13 gói mua sắm giấy in. Từ năm 2017 - 2020, Thái thỏa thuận với Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát để doanh nghiệp này trúng 5 gói thầu, gói mua sắm cung cấp giấy in.

Để nhận hối lộ, năm 2017, Nguyễn Đức Thái chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh, Hoàng Lê Bách, Lê Hoàng Hải, Phạm Gia Thạch thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Nhờ đó các công ty nói trên được vào danh sách ngắn các nhà thầu được nhận yêu cầu báo giá và hồ sơ yêu cầu đối với các gói mua sắm năm 2018 - 2021.

Sau khi 2 nhóm doanh nghiệp đã được trúng thầu, Nguyễn Đức Thái nhận tổng số gần 25 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh.

Nhóm lãnh đạo, cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục gồm Hoàng Lê Bách, Lê Hoàng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Gia Thạch, Đinh Quốc Khánh đã thực hiện theo chỉ đạo của Thái, thống nhất áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in trái quy định pháp luật.

Sau đó, các bị cáo này tham gia triển khai, tổ chức đấu thầu không đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, vi phạm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Định Quốc Khánh còn tiết lộ thông tin về hồ sơ yêu cầu, thông thầu và hợp thức hồ sơ dự thầu trái quy định để giúp Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Giấy Minh Cường Phát trúng các gói thầu năm 2017.

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Nhà xuất bản Giáo dục. Quá trình điều tra, Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này