Tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn

08:24 | 06/06/2014
LĐTĐ -Khu tái định cư 7,2ha (phường Vĩnh Phúc) gồm có 23 toà nhà chung cư với 909 hộ đã được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay. Đến thời điểm này, hệ thống PCCC của các toà nhà hiện nay đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình địa bàn khu 7,2ha phường Vĩnh Phúc cho thấy, mực nước trong các bể ngầm luôn thấp, không đủ cho xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy hoạt động. Máy bơm cấp nước chữa cháy được đấu nối với bể nước mái, dùng chung cho hệ thống cấp nước sinh hoạt, nguồn điện cấp cho trạm bơm không có nguồn điện dự phòng, ưu tiên.

Phần lớn các van tại các họng chữa cháy vách tường bị kẹt cứng, mất tay vặn, mất lăng vòi. Toàn bộ hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường đã hư hỏng, không thể vận hành khi có sự cố xảy ra; bình chữa cháy đã cũ, hoen gỉ, áp suất khí đẩy thấp, số lượng quá ít so với thực tế cần trang bị. Về giao thông phục vụ công tác chữa cháy còn nhiều bất cập: Xe chữa cháy chỉ có thể tiếp cận khu nhà 7,2ha qua phố Vĩnh Phúc nối với đường Hoàng Hoa Thám và ngõ 376 đường Bưởi.

Tuy nhiên, ý thức chấp hành của đại đa số người dân chưa cao, nhiều hàng quá lấn chiếm vỉa hè lòng đường, phát sinh các điểm trông giữ xe, điểm chợ cóc; nhiều hộ tự cơi nới xây dựng mái che, mái vẩy, chuồng cọp, lồng sắt. Người dân tự ý để các vật cản ở hành lang chung, trong các cầu thang thoát nạn; sử dụng bếp than, bình gas khối lượng lớn mà không có các giải pháp an toàn PCCC…

Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức tuyên truyền công tác PCCC đối với khu dân cư 7,2ha, tặng 23 bình chữa cháy cho các hộ nghèo. Vận động công ty sản xuất, kinh doanh phương tiện chữa cháy, bán bình chữa cháy cho các hộ dân ở đây với giá thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên, số người tham dự buổi tuyên truyền không được như mong muốn của những người có trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng (Phó chủ tịch phường Vĩnh Phúc): Do đặc thù các toà nhà chung cư khu  được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước khi có Luật Nhà ở năm 2005 nên trong giá bán nhà tái định cư cho các hộ dân trước đây không đề cập tới kinh phí bảo trì. Mặc dù các toà nhà đã được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, nhưng đến nay các toà nhà vẫn chưa thành lập được ban quản trị.

Đến nay, công trình xuống cấp, đặc biệt là hệ thống PCCC đã hư hỏng hoàn toàn. UBND phường Vĩnh Phúc đã liên tục có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ. Trong thời gian chờ thành phố phê duyệt đầu tư sửa chữa các phương tiện PCCC, UBND phường cũng đã xây dựng kế hoạch PCCC ngay từ đầu năm để tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC.

Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này