Hàng loạt biệt thự xây dựng trên đất nông nghiệp

10:57 | 12/06/2014
LĐTĐ -Theo phản ánh của người dân xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thời gian qua, hàng loạt biệt thự ngang nhiên được xây dựng trên đất nông nghiệp (đất thuê 30 năm làm kinh tế VAC) đối diện trụ sở UBND xã nhưng không bị xử lý dứt điểm.

Phóng viên đã về địa phương để tìm hiểu những thông tin người dân phản ánh. Theo quan sát, đối diện trụ sở UBND xã Thượng Mỗ là khu vực đất nông nghiệp Đầm Bài và Đầm Trong rộng hàng nghìn m2 đã được giao cho một số hộ canh tác, phát triển kinh tế nông nghiệp VAC.

Hiện tại, những khoảng đất chia thành nhiều lô với tường bao và cổng vây xung quanh. Bên trong những lô đất này, các biệt thự  được xây dựng 2, 3 tầng trên diện tích đất rộng hàng trăm mét vuông. Xung quanh các khu biệt thự, một số hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện như: lát đá đường đi dạo quanh các vườn hoa, cây cảnh, quanh hồ bán nguyệt, hồ bơi được kè đá kiên cố, cầu được bắc nối từ đường đi dạo ra lầu bát giác xây giữa hồ đối diện với biệt thự… Toàn bộ cổng vào, tường bao được xây dựng cũng đã xâm phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ đê điều…

Sau khi ghi lại hình ảnh về những ngôi biệt thực này, đầu tháng 4/2014, chúng tôi có mặt tại UBND xã Thượng Mỗ, huyện Đang Phượng để tìm hiểu về việc quản lý khu đất đang xây biệt thự. Theo ông Hoàng Văn Tùng, cán bộ địa chính xã lo hết theo quy hoạch thì khu vực Đầm Bài này được phép xây dựng vườn trại để phát triển kinh tế.

Liên lạc với ông Nguyễn Duy Trung, Phó chủ tịch UBND xã qua điện thoại, ông Trung cho biết, đất khu vực này đang được UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội cho một số hộ thuê với thời hạn 30 năm làm trang trại VAC. Khi PV cho biết thực tế phản ánh những biệt thự đã xây dựng trong diện tích đất này, ông Trung cho biết chưa nắm được. Tuy nhiên, sau đó, tại buổi làm việc trực tiếp với ông Trung vào giữa tháng 5, vị Phó chủ tịch lại thừa nhận những vi phạm về TTXD trên địa bàn xã.

Theo ông Trung, sau khi được UBND huyện cho thuê đất, một số hộ thuê đất đã chuyển nhượng cho những người khác nhưng không thông qua xã nên xã không nắm được. Năm 2013, một số người đã tự ý xây dựng biệt thự trái phép trên đất này và xã đã lập biên bản vi phạm đồng thời báo cáo UBND huyện để xứ lý vào đầu năm 2014.

Những biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thượng Mỗ

Trả lời câu hỏi của PV về việc tại sao sau khi lập biên bản vi phạm xong không tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý các công trình vi phạm này, ông Trung cho biết: “Chúng tôi cũng ra quyết định xử phạt hành chính một hộ với số tiền 500.000 đồng. Còn việc cưỡng chế thực ra xã chưa làm. Xã cũng có quyết định đình chỉ thi công với các công trình này”.

Mặc dù trả lời như vậy nhưng phía UBND xã Thượng Mỗ không đưa ra được các văn bản báo cáo UBND huyện Đan Phượng về việc xử lý các công trình vi phạm này. Thậm chí quyết định đình chỉ thi công, phía UBND cũng không đưa ra được. Trong khi đó, lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng khẳng định, phía UBND xã Thượng Mỗ chưa có báo cáo nào lên UBND huyện liên quan đến những công trình vi phạm này. Sau khi phát hiện ra các công trình vi phạm trên, phía UBND huyện đã thành lập đoàn để kiểm tra, lập biên bản đối với các công trình vi phạm và báo cáo lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng để xử lý. Việc để xảy ra các vi phạm về TTXD, trách nhiệm thuộc về phía chính quyền xã Thượng Mỗ.

Tại thời điểm này, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn ngang nhiên tồn tại, gây bức xúc dư luận địa phương. Đề nghị UBND huyện Đan Phượng xem xét, xử lý dứt điểm những vi phạm về TTXD, đồng thời kiểm tra việc buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền xã Thượng Mỗ.

Thu Trang – Nguyễn Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này