Chiếm dụng ghế đá để bán hàng

12:50 | 26/06/2014
LĐTĐ -Một số bạn đọc phản ánh: Hầu hết ghế đá ở vườn hoa Lý Tự Trọng (sát hồ Tây) bị các chủ quán cóc chiếm giữ bằng cách bày sẵn đồ hàng lên ghế đá, chủ yếu là nước giải khát.

Mỗi quán cóc ở đây chiếm vài ghế đá khoanh vùng làm ăn. Theo một số người dây đến vườn hoa tập thể dục cho biết: Nhiều người tới vườn hoa dạo mát, nếu ngồi vào ghế đá sẽ bị hỏi mua nước ngọt, bánh kẹo… Nếu không mua sẽ bị những người bán hàng xua đuổi.  

Bạn Tuyết Mai, sinh viên trường đại học GTVT,  kể: Một hôm, em cùng một số người bạn lên đây chơi. Chúng em vừa ngồi xuống ghế đá thì có một phụ nữ đi tới và mời mua nước giải khát. Bọn em ngồi ở hai ghế đá và mua 2 chai nước ngọt. Một lúc sau khi thấy bọn em không ăn uống gì thêm, người phụ nữ này có những lời lẽ thiếu văn hóa yêu cầu bọn em đi chỗ khác.  Vì không muốn đôi co với họ nên bọn em ra về…

Để bảo đảm ANTT tại vườn hoa Lý Tự Trọng, đề nghị các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, dẹp bỏ các quán cóc trong khu vực.

B.B.Đ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này