Xây dựng trên đất đang tranh chấp -

12:00 | 19/08/2014
LĐTĐ -Theo đơn của ông Nguyễn Đăng Chỉnh ở xóm Biêu, Thôn Vĩ, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai): “Ngày 19/8/1939, bố tôi là ông Nguyễn Đăng Chấn mua thửa đất ao diện tích 300m2. Ngày 10/11/1984, bố tôi viết di chúc để lại cho tôi toàn quyền sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 1988, ông Nguyễn Đăng Tuất là em con chú đã lấp diện tích ao trên mà không có sự đồng ‎ý của bố tôi. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã có nhiều đơn phản ánh sự việc lên các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thấu đáo”.

Việc tranh chấp đất kéo dài, UBND xã Cao Viên nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành. Mới đây, UBND huyện Thanh Oai đã ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp giữa hai hộ. Theo đó, thửa đất đang tranh chấp, ông Chấn mua từ năm 1939. Sau đó gia đình đã họp và giao cho ông Nguyễn Đăng Tý (em ông Chấn) sử dụng. Nhưng do ông Tý không có con trai nên giao lại cho ông Nguyễn Đăng Tỵ (bố ông Tuất). Khi ông Tỵ mất, ông Tuất tiếp tục sử dụng…

Xây dựng trên đất đang tranh chấp

Căn cứ hiện trạng sử dụng đất gồm sân gạch và một bể nước được gia đình ông Tuất xây dựng và sử dụng từ năm 1989, UBND huyện bác bỏ đề nghị đòi quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đăng Chỉnh. Sau khi nhận được quyết định, ông Chỉnh cho biết: Việc UBND huyện căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất năm 1989 của ông Tuất có sân gạch và một bể nước là thiếu căn cứ. Việc tranh chấp đất xảy ra từ năm 1988, chính Chủ tịch UBND xã Cao Viên thời điểm đó đã xác nhận việc này. Bên cạnh đó, việc UBND huyện cho rằng đã có cuộc họp gia đình để giao đất cho ông Tý chỉ là lời khai một phía, không có một văn bản, giấy tờ chứng minh...

Trong khi sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm thì gia đình ông Tuất đã tập kết vật liệu để chuẩn bị xây dựng  trên mảnh đất đang tranh chấp. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật, tránh khiếu kiện.

Đ.D.N

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này