Vương miện mang tên "Báu vật đại dương" trị giá tiền tỷ

10:07 | 18/02/2014
LĐTĐ - Chiếc vương miện trị giá tiền tỷ sẽ được trao lần đầu tiên tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương và trao luân lưu qua các kỳ tổ chức tiếp theo.

Chiếc vương miện mang hình dáng rặng san hô mang tên "Báu vật đại dương", được tạo tác từ vàng trắng, ngọc trai, đá Topaz và các loại đá quý.

Hoa hậu Đại dương được tổ chức trên phạm vi cả nước và người Việt ở hải ngoại. Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ chương trình của Blue Ocean World - dự án về các hoạt động bảo vệ môi trường biển đại dương, mang lại lợi ích cho cộng đồng, do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam phối hợp các đơn vị sáng lập.

IMG-4000-3913-1392650000.jpg

Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân (trái) bên một thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 tại buổi họp báo công bố chương trình vào chiều 17/2 ở TP HCM.

Ngoài phần thưởng là chiếc vương miện trị giá 1,6 tỷ đồng, người đoạt danh hiệu Hoa hậu tại cuộc thi còn nhận giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật trị giá 400 triệu đồng. Á hậu 1 nhận giải thưởng tiền mặt và hiện vật trị giá 200 triệu đồng, còn Á hậu 2 là 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, có rất nhiều giải thưởng phụ dành cho các thí sinh như: Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng, Người đẹp biển xanh, Người đẹp bikini, Người đẹp ảnh, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp có mái tóc đẹp, Người đẹp thời trang...

Kim Khánh (trái) bên nhà thiết kế Võ Việt Chung - người khởi xướng cuộc thi nhan sắc gắn với mục đích tuyên truyền bảo vệ môi trường biể.

Kim Khánh (trái) bên nhà thiết kế Võ Việt Chung - người khởi xướng và là trưởng ban tổ chức cuộc thi nhan sắc.

Dù chưa đến vòng sơ tuyển (diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20/4 và tại TP HCM vào ngày 25/4), đến nay cuộc thi đã có hơn 30 thí sinh đăng ký tham gia. Trong đó có người mẫu Hồng Quế đến từ Hà Nội. Vòng bán kết diễn ra ở TP HCM vào ngày 1/5. Từ ngày 12 đến 23/5, 35 thí sinh vào đến vòng chung kết sẽ hội tụ về Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Ở chặng này, các người đẹp tham gia các hoạt động ngoài trời như: dọn dẹp làm sạch bãi biển, đạp xe vì môi trường, thả sinh vật nhỏ về biển... cũng như chuẩn bị cho đêm chung kết. Theo ban tổ chức, thí sinh của cuộc thi này ngoài các tiêu chuẩn về ngoại hình còn cần am hiểu các vấn đề về môi trường, trong đó có môi trường biển.

Một vài thành viên ban giám khảo và ban tổ chức ra mắt báo giới tại cuộc họp.

Một số thành viên ban giám khảo và ban tổ chức ra mắt báo giới tại cuộc họp.

Ban giám khảo cuộc thi gồm có nhiều gương mặt như: Bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM, phó chủ tịch Hiệp hội người mẫu Việt Nam (trưởng ban giám khảo), bà Võ Thị Xuân Trang - Giám đốc một trường chuyên phát triển cá nhân, ông Võ Văn Sen - Hiệu trưởng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, ông Nguyễn Nam Phương - Giám đốc quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam... cùng diễn viên Lý Nhã Kỳ và ca sĩ Jimmii Nguyễn.

Tổng đạo diễn cuộc thi là diễn viên Kim Khánh.

Nguồn VnE

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này