Náo nhiệt Liên hoan pháo đất tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

10:50 | 16/02/2014
LĐTĐ - Sáng ngày 15/2, tại lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương), hơn 100 pháo thủ đã trình diễn những màn diễn pháo đất hết sức ấn tuợng và náo nhiệt.

Ngày 15/2, tại khu di tích chùa Côn Sơn, thị xã Chí Linh đã diễn ra Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 4, đây là nét văn hoá độc đáo đặc trưng riêng của Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2014 đã thu hút hàng nghìn du khách thập phuơng đến dự.

Quy tụ 156 pháo thủ, so với 3 lần tổ chức trước, Liên hoan pháo đất năm nay có số đội tham dự đông đảo tăng 3 đội so với Liên hoan lần 3.

Hội pháo đất là hội truyền thống và cổ xưa nhất của Hải Dương vào thời Hai Bà Trưng, khi quân giặc phương Bắc tới xâm lược, nữ tướng Lê Chân sai cho binh lính làm nhưng quả pháo đất to, gieo xuống đất phát ra âm thanh như tiếng nổ lớn khiến kẻ thù khiếp sợ. Sau này, pháo đất trở thành trò chơi truyền thống mỗi dịp lễ hội về.

Các pháo thủ đã trổ tài diễn pháo điệu nghệ tạo ra những tiếng nổ vang như tiếng sấm bằng những quả pháo đất có đuờng kính rộng hơn 1m. Pháo đất được nặn từ đất dẻo lấy ở đồng ruộng, làm sạch tạp chất và đuợc nặn thành từng quả đất có trọng lượng từ 30 – 80kg. Để gieo pháo tốt đòi hỏi các pháo thủ phải là những nguời có sức khoẻ, thể lực tốt và có nhiều kinh nghiệm.

Một số hình ảnh tại Liên hoan hội pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 4:

Nặn pháo là khâu rất quan trọng, đòi hỏi người nặn phải có kinh nghiệm sao cho viền pháo, rãnh pháo đều nhau.

Để gieo pháo tốt đòi hỏi các pháo thủ phải là những nguời có sức khoẻ, thể lực tốt và có nhiều kinh nghiệm.

Các đội hò reo khi gieo pháo đất thành công

Nguyễn Hoài

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này