Thủ đô phát triển luôn có sự đóng góp của lực lượng vũ trang

10:45 | 18/12/2014
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), vừa qua Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 400 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

Thay mặt lãnh đạo TP và nhân dân Thủ đô, UVBCT- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến của các cán bộ tướng lĩnh, nguyên là cán bộ cao cấp và chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp đổi mới, CNH - HĐH của Thủ đô và đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn tự hào, biết ơn những vị tướng lĩnh, những người đã từng xông pha nơi trận mạc, những người con ưu tú của quân đội và nhân dân tiêu biểu cho lòng quả cảm và tài thao lược, cho truyền thống bách chiến bách thắng của quân đội ta cũng như những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí đối với nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Hơn 400 đồng chí là tướng lĩnh, đại biểu nguyên là cán bộ cao cấp quân đội là đại diện tiêu biểu cho thế hệ bộ đội cụ Hồ, cho lớp người đã từng vào sinh ra tử, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho dân tộc, đã được tôi luyện, trưởng thành trong khói lửa chiến tranh cách mạng, trở thành tướng lĩnh, cán bộ lão thành trong quân đội. Nhiều đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được giữ những trọng trách cao trong quân đội, Đảng và Nhà nước. Các đồng chí còn là những chứng nhân lịch sử trong các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nêu gương sáng cho lòng quả cảm, đức tính hy sinh, tinh thần vì tổ quốc quên mình, vì nhân dân phục vụ. Mặc dù tuổi tác ngày càng cao, nhưng các đồng chí vẫn luôn đồng hành cùng đất nước, không lùi bước trước khó khăn, luôn nêu cao tấm gương học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn nuôi dưỡng, bồi đắp tình đồng chí, tình đồng đội và trên hết là tình cảm cách mạng thiêng liêng, son sắt, niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ:  Sự phát triển của Thủ đô luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ lực lượng vũ trang Thủ đô  luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực rèn luyện, phấn đấu cùng với chính quyền và nhân dân Thủ đô lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam, tô thắm truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

L. Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này